Trung tâm thương mại đông nghẹt, người dân phải xếp hàng dài
(NLĐO) - Ghi nhận trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2026, người dân đến vui chơi, mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị rất đông.
Tại Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, lượng khách từ hơn 9 giờ sáng tới 10 giờ tối tới trung tâm rất đông, đặc biệt vào thời gian cao điểm vào buổi trưa và buổi tối.

Người dân xếp hàng dài trước cửa hàng ăn chờ tới lượt
Từ khu mua sắm, vui chơi đến các khu ẩm thực đều chật kín khách, nhiều thời điểm phải di chuyển chậm vì lượng người khá đông.
Ghi nhận tối ngày 1-1, nhiều thời điểm các cửa hàng ẩm thực ở trung tâm Lotte Mall Tây Hồ trong tình trạng quá tải, người dân phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để chờ tới lượt thưởng thức buffet, tiệc nướng.
Chị Lan Dung, phường Yên Hòa, Hà Nội, cho biết cả gia đình chị phải chờ hơn 1 tiếng mới có bàn ăn, không ngờ trung tâm thương mại đông khách như vậy.
Tại các trung tâm thương mại như Go! Thăng Long, Aeon… ghi nhận lượng khách đến cũng khá đông, tăng gấp nhiều lần.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, nhận định sức mua dịp lễ này sẽ tăng mạnh so với ngày thường, nhiều người dân không chỉ tiêu dùng trong 4 ngày Tết dương, mà còn mua sắm Tết sớm. Vì vậy, ngay từ giữa quý IV, đơn vị đã chuẩn bị nhiều chương trình ưu đãi, nhiều nhóm hàng hóa giá tốt để kích cầu thị trường.
Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ghi nhận thị trường bán lẻ đã đạt được quy mô ấn tượng khoảng 269 tỉ USD vào năm 2025, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng 9-10% so với năm 2024, mức tăng cao trong 5 năm gần đây, ngoại trừ những năm chịu ảnh hưởng bất thường của dịch bệnh.
Sự tăng trưởng ấy không chỉ phản ánh sự phục hồi nhanh chóng của sức mua mà còn cho thấy sự khôi phục niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nội địa, khi người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc ủng hộ hàng hóa sản xuất trong nước theo Chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đang được coi là thị trường rất tiềm năng, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước và trên thế giới.
Trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp bán lẻ lớn nước ngoài như Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc), Cetral Retail, MM Mega Market (Thái Lan), Circle K (Canada)..., cùng với các doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước như Saigon Co.op, HaproMart, WinCommerce, Bách Hóa Xanh... đã không ngừng đầu tư và phát triển số lượng các địa điểm bán lẻ hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo, chất lượng hạ tầng thương mại và năng lực cung ứng hàng hóa tại nhiều địa phương trên cả nước.



