Từ cuộc gọi lúc đêm, phóng viên liên hệ giải cứu vụ bắt cóc online

(NLĐO) - Một nữ sinh viên bị nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc "online", người mẹ nghe tin đã gọi đến Báo Người Lao Động.

Tối đầu tháng 7-2025, một phụ nữ quê tỉnh Đắk Lắk gọi điện thoại đến Báo Người Lao Động cho biết con gái bà là N.Đ.K.N (21 tuổi, sinh viên) bị bắt cóc, hiện bị khống chế ở tầng 6 một khách sạn trên đường Lạc Long Quân, phường Hoà Bình (TP HCM). 

Từ cuộc gọi lúc đêm, phóng viên liên hệ giải cứu vụ bắt cóc online- Ảnh 1.

Giấy lệnh bắt giữ hình sự và phong toả tài sản được nhóm đối tượng gửi cho N.Đ.K.N.

Do không biết xử lý như thế nào, người này cầu cứu, nhờ Báo Người Lao Động báo giúp lực lượng chức năng để giải cứu con gái bà.

Ngay lập tức, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ lãnh đạo UBND phường Hoà Bình nhờ giải cứu. Đơn vị này sau đó đã chỉ đạo Công an phường Hoà Bình ập vào khách sạn trên kiểm tra. Song chỉ một mình N. trong phòng khách sạn, không bị ai khống chế.

Công an phường Hoà Bình sau đó đưa N. về trụ sở để xác minh thông tin.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoà Bình, bước đầu xác định N. đã chuyển cho nhóm đối tượng 150 triệu đồng. Trước đó, N. bị một nhóm người lạ mặt gọi điện xưng là công an, nói liên quan đến vụ rửa tiền bất hợp pháp, đã có lệnh giữ hình sự và phong toả tài sản. 

Do lo sợ, N. đã làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng, di chuyển nhiều nơi, thuê khách sạn để ở một mình.

Vị này cũng thông tin thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra.

Qua xác minh, số tiền N. chuyển cho nhóm đối tượng là vay thông qua các ứng dụng trực tuyến do nhóm này chỉ định.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.