UAV từ Ukraine liên tiếp tấn công Nga, 2 sân bay Moscow gián đoạn hoạt động
(NLĐO) - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng cứu hộ đã có mặt tại địa điểm 2 máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ.
Một số vụ nổ đã được báo cáo ở TP Moscow, thủ đô nước Nga vào đêm 25, rạng sáng 26-6 (giờ địa phương), được cho là liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 50 chiếc UAV của Ukraine trên khắp đất nước, trong khi Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng cứu hộ đã có mặt tại địa điểm 2 máy bay không người lái bị bắn hạ.

Một vụ phóng máy bay không người lái của quân đội Ukraine - Ảnh: AP
Theo kênh Shot Telegram, các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống một tòa nhà dân cư.
Một cư dân Moscow nói với kênh này rằng chuông báo động đã vang lên khắp nơi.
Sáng 26-6, ông Artyom Korenyako, người phát ngôn của cơ quan hàng không nhà nước Nga Rosaviatsia, cho biết sân bay Kaluga và sân bay Vnukovo của Moscow đã bị áp dụng lệnh hạn chế bay sau vụ tấn công bằng UAV.
Theo thông báo này, các sân bay này tạm ngưng mọi chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh. Phi hành đoàn, kiểm soát viên không lưu và dịch vụ sân bay được yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn.
Những hạn chế này đã được dỡ bỏ trong cùng ngày.
Trong khi đó, một quan chức Ukraine cho biết vào ngày 25-6 rằng một địa điểm công nghiệp - quân sự quan trọng tại TP Taganrog của Nga có liên quan đến hoạt động sản xuất UAV chiến đấu và hệ thống tác chiến điện tử đã bị hư hại trong đêm.
Cũng có thông tin từ phía Nga cho biết UAV của Ukraine tấn công khu vực này.
"Một vật thể lạ đã bay vào nhà máy Atlant-Aero ở Taganrog" - Kiyv Independent dẫn lời ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine.
Ông nói thêm rằng địa điểm này là một nút thắt quan trọng trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, tham gia sản xuất máy bay không người lái "Orion", tổ hợp tác chiến điện tử và hệ thống tích hợp kỹ thuật số cho UAV tấn công FPV và đạn dược lơ lửng.
Trong ngày 25-6 chính quyền Nga cũng báo cáo một làn sóng tấn công bằng UAV của Ukraine qua đêm trên nhiều khu vực, bao gồm cả Rostov, giáp biên giới miền Đông Ukraine, cũng như tuyên bố bắn hạ 40 chiếc UAV.
UAV của Ukraine đã buộc ít nhất 217 sân bay trên khắp nước Nga gián đoạn hoạt động kể từ ngày 1-1, theo dữ liệu Rosaviatsia do hãng tin Novaya Gazeta Europe của Nga trích dẫn.