Bạn thích hợp với loại nghề nghiệp nào?
Nắm rõ các loại nghề và chuyên môn hiện có trong xã hội sẽ giúp bạn định hướng nghề nghiệp tương lai của bạn
Bạn thử đoán xem có bao nhiêu nghề trong xã hội? Mới thoáng nghe, tưởng không có gì khó, nhưng nhẩm tính các nghề ta biết thì hình như con số ấy lớn gấp nhiều lần số đốt ngón tay mà ta thường dùng để đếm. Thế là câu trả lời của bạn trở nên thiếu chính xác.
Nghề và chuyên môn
Để trả lời chính xác câu hỏi trên, ta cần phân biệt thế nào là nghề và thế nào là chuyên môn.
Chuyên môn là một lĩnh vực lao động sản xuất hẹp, trong đó con người bằng sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần của mình làm ra những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần như là những phương tiện cần cho sự phát triển của xã hội. Nghề là nhóm những chuyên môn gần nhau. Một nghề bao giờ cũng gồm nhiều chuyên môn. Ví dụ nghề thầy thuốc chia ra nhiều chuyên môn như da liễu, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, tim mạch... Xã hội có rất nhiều nghề và số chuyên môn rất lớn. Nếu mỗi giây bạn kể một chuyên môn thì trong 4 giờ bạn mới đếm được 14.400 chuyên môn, trong khi đó chỉ trong lãnh vực công nghiệp, số chuyên môn đã lên đến hơn 15.000 ở nước Nga và 40.000 ở nước Mỹ. Tất nhiên, có những nghề có ở nước này mà không có ở nước khác. Giả sử số chuyên môn trên toàn thế giới là 40.000 và mỗi nghề có chừng 20 chuyên môn thì trên thế giới có được 2.000 nghề.
Nghề được đào tạo trong xã hội
Rõ ràng thế giới nghề nghiệp thật thiên hình vạn trạng, nhưng số ngành nghề được đào tạo trong xã hội là bao nhiêu?
Trong thực tế số nghề được đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ so với các nghề có trong xã hội, tuy nhiên tính ra con số ấy cũng đã rất lớn. Lấy thí dụ ở nước ta hiện có 202 trường đại học, cao đẳng và 268 trường trung học chuyên nghiệp đào tạo khoảng 500 nghề khác nhau. Riêng ở TPHCM còn có trên 200 sơ sở dạy nghề ngắn hạn đào tạo khoảng 100 nghề khác nhau.
Chọn nghề: Chọn tương lai của bạn
Chọn nghề là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi ở bạn nhiều cân nhắc thận trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của bạn. Trước khi quyết định chọn một nghề nào, bạn cần tìm hiểu kỹ về nghề đó và phải tìm hiểu kỹ bên trong con người bạn xem liệu bạn có thích hợp với ngành nghề sẽ chọn không. Bạn có thể tham khảo ý kiến bạn bè hoặc tìm đến một chuyên gia về các lãnh vực nghề nghiệp để có được một quyết định đúng nhất.
Trong việc chọn nghề nghiệp, điều quan trọng nhất là phải xem mình có phù hợp với đối tượng lao động của loại nghề nghiệp đó không.
Bạn thích hợp với nhóm nghề nào?
Các chuyên gia về nghề nghiệp tạm chia các nghề hiện có thành 5 nhóm nghề dựa theo đối tượng lao động của chúng, bạn thử tham khảo để có thể tìm được nghề mà bạn ưa thích.
1. Đối tượng lao động là thiên nhiên: Nghề nông: như trồng lúa, trồng hoa màu; kỹ sư nông nghiệp; cán bộ kỹ thuật chăn nuôi, thú y...
2. Đối tượng lao động là kỹ thuật: Thợ dệt, thợ may, thợ điện, thợ hàn, lái xe, kỹ sư điện tử...
3. Đối tượng lao động là các ký hiệu: Thợ in, thư ký đánh máy, điện báo viên, soạn thảo chương trình máy tính...
4. Đối tượng lao động là người: Nhân viên bán hàng, y tá, dạy học, tiếp viên nhà hàng...
5. Đối tượng lao động là nghệ thuật: Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà văn, họa sĩ...