Cơ hội mở dành cho sinh viên

TUYỂN DỤNG.- Chính sách này được nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng. Nhân viên đều được đào tạo trong và ngoài nước với nhiều cơ hội thăng tiến

Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995 và những năm đầu thì gần như toàn bộ các chức danh quản lý cao cấp của công ty do người nước ngoài nắm giữ, chưa kể một đội ngũ các chuyên gia nước ngoài cùng làm việc trong các phòng, ban. Nhưng từ năm 1997, công ty bắt đầu quá trình nội địa hóa nguồn nhân lực và dần thay thế các chức danh quản lý cao cấp bằng người Việt Nam. Đến nay, các chức danh quản lý cao cấp đều được chuyển giao cho nhân viên Việt Nam nắm giữ” - ông Lê Hồng Phúc, Giám đốc nhân sự Công ty American Standard Việt Nam, cho biết như thế khi nói về tiến trình nội địa hóa nguồn nhân lực.

Chiến lược lâu dài

Tại các công ty liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài, xu hướng nội địa hóa nguồn nhân lực đã, đang được các công ty tiến hành. Công ty P&G, thời gian đầu phải cần từ 16-20 người nước ngoài làm việc, đến nay chỉ còn lại 3 người. Tương tự, Công ty Holcilm Việt Nam từ 24 chuyên gia nước ngoài vào năm 1999 nay chỉ còn lại 12, kể cả những vị trí quản lý từ cấp trực tiếp giám sát đến cấp cao nhất. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc nhân sự Công ty Holcilm Việt Nam, nội địa hóa các vị trí quản lý và các vị trí then chốt là chiến lược lâu dài của công ty, giúp công ty đạt được vị thế cạnh tranh trên thị trường. Còn ông Lê Hồng Phúc, cho rằng: “Chúng tôi chọn người Việt Nam vì hơn ai hết họ là những người hiểu biết rất rõ về đất nước, con người, văn hóa, môi trường, luật pháp Việt Nam. Đó là những cái mà người nước ngoài không thể nào sánh bằng. Đặc biệt, chi phí dành cho nguồn nhân lực nội địa sẽ thấp hơn so với chi phí phải trả cho các chuyên gia, quản lý người nước ngoài”.

Đào tạo theo sự phát triển của công ty

Đối tượng mà các công ty nhắm đến trong quá trình nội địa hóa nguồn nhân lực chính là sinh viên mới ra trường hay sắp tốt nghiệp. Chính vì thế, các chương trình như ngày hội nghề nghiệp hay học bổng thực tập mà các công ty áp dụng hiện nay không nằm ngoài mục đích tìm kiếm nhân lực mới. Nếu nhu cầu tuyển dụng không nhất thiết đòi hỏi phải từng kinh qua công việc thì các công ty chủ trương tuyển dụng sinh viên giỏi mới ra trường để đào tạo riêng theo ỵeu cầu phát triển của công ty.

Nhiều cơ hội được đào tạo, thăng tiến

Không thể phủ nhận người Việt Nam học hỏi rất nhanh các kỹ năng quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, nhạy bén trong việc tham gia hoạch định các chiến lược phát triển của công ty. Chính vì thế, cơ hội thăng tiến luôn dành cho những nhân viên có năng lực.

Theo chị Lưu Bảo Hương, phụ trách đối ngoại Công ty P&G, công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất và khuyến khích khả năng làm việc độc lập của các nhân viên trong nước. Hiện công ty cũng đã gởi người Việt Nam sang làm việc cho P&G tại các quốc gia khác và với khả năng làm việc tốt những người này không chỉ nắm giữ những vị trí công tác quan trọng ở P&G Việt Nam mà còn có thể làm quản lý ở các nước.