Hiệu quả từ thiết bị tự chế

Các thiết bị dạy nghề do nhà trường tự chế tạo có chi phí thấp, lại giúp học viên có thêm kỹ năng

Cho từng kít vào bộ nguồn, Dương Thuận Phát, học viên ngành điện tử công nghiệp của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, loay hoay kiểm tra và ghi lại tín hiệu vừa phát ra. “Từ khi có bộ thực nghiệm điện tử căn bản này chúng tôi thực hành dễ dàng, tiết kiệm được chi phí cũng như không gian trong quá trình học tập. Không những thế, bộ thiết bị nhỏ gọn còn giúp chúng tôi có thể di chuyển một cách dễ dàng”- Phát vui vẻ cho biết.

 
Phục vụ nhiều môn học
 
Với một bộ nguồn đa năng và 13 kít mà mỗi kít là những thiết bị khác nhau để phục vụ cho ngành điện tử, bộ thực nghiệm điện tử căn bản là một trong những thiết bị dạy nghề tự chế đáp ứng nhu cầu học lý thuyết cũng như thực hành cho học viên.
 
Tác giả của bộ thiết bị này là thầy Dương Quang Trường, Khoa Điện tử của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Thầy Trường nhớ lại: “Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy khi học viên thực hành, họ thường cắm những đầu dây vào breakboard mà thiết bị này làm bằng nhựa, khi sử dụng dễ bị hư hỏng. Từ đó, tôi nảy ra ý định thiết kế bộ nguồn đa năng vừa giúp học viên học tập dễ dàng vừa tiết kiệm chi phí trong quá trình thực hành”.
 
Từ ý tưởng ban đầu, thầy cùng với các cộng sự là giáo viên trong khoa và học viên tiến hành thực hiện. “Cái khó khi thực hiện là làm sao cho thiết bị vừa nhỏ gọn, tinh xảo lại mang tính tích hợp cao nhằm phục vụ cho nhiều môn học. Với ý tưởng đó, tôi đã cho thiết kế bộ nguồn nhỏ gọn, đi kèm với bộ kít mà khi cần giảng dạy cho từng bộ môn chỉ thay những kít đó vào”.
 
 
img
Thầy Dương Quang Trường (đứng) đang hướng dẫn học viên thực hành trên bộ thực nghiệm điện tử căn bản


Giới thiệu với tôi kít có tên gọi khuếch đại cực toán và mạch ứng dụng transistor, thầy Trường cho biết đây là những kít khó thực hiện nhất trong khi làm thiết bị vì chúng tích hợp nhiều mạch điện khác nhau. “Nếu không ghép tốt, những chức năng thể hiện trên bộ nguồn sẽ thiếu chính xác, kết quả hiển thị sai”.
 
Sau nhiều tháng mày mò thực hiện, bộ thiết bị được hoàn tất. Điều đặc biệt, giá của bộ thiết bị chỉ bằng một nửa so với giá thị trường. Thầy Trường cho biết: “Với bộ thực nghiệm điện tử căn bản, học viên các bộ môn điện kỹ thuật, điện tử căn bản, mạch điện tử có thể học tập một cách dễ dàng. Hiện chúng tôi đã nhân rộng thành 24 bộ nguồn và 12 bộ kít phục vụ cho việc giảng dạy hiện nay”.
 
Giúp học viên có kỹ năng thực hành
 
Nếu như bộ thực nghiệm điện tử căn bản giúp học viên ngành điện tử có cơ hội tiếp cận thực tế dễ dàng thì ở ngành cơ điện tử, mô hình máy tiện CNC dàn

Thầy Tăng Cẩm Minh cho biết: “Dự kiến trong năm 2011, tôi sẽ thiết kế máy phay CNC dàn trải. Ngoài những yếu tố kỹ thuật công nghệ cao, tôi còn đưa hệ thống thay dao tự động vào mô hình để phục vụ tốt việc học tập thực tế cho học viên”.

trải cũng không kém phần hiệu quả đối với học viên. Bà Ngô Ngọc Dung, Phòng Chiêu sinh Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, cho hay: “Đây là 2 mô hình đã đoạt giải nhất tại hội thi thiết bị dạy nghề toàn quốc mới đây. Nhờ mô hình này mà nhiều học viên của ngành cơ điện tử có tay nghề vững, có việc làm tốt”.
 
Xuất phát từ thực tế nhiều nhà máy, xí nghiệp hiện đại có trang bị máy công cụ CNC và có nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật phục vụ cho ngành ngày càng nhiều, nhất là việc bảo trì, sửa chữa, thầy Tăng Cẩm Minh, Trung tâm Cơ điện tử của trường, đã nghĩ đến mô hình này.
 
Thầy Minh tâm sự: “Thông thường, máy tiện CNC luôn bị che kín nên trong quá trình học tập, học viên không thể nhận thấy nguyên tắc hoạt động. Nếu học viên học mà không biết rõ nguyên tắc hoạt động thì làm sao có tay nghề vững?”. Từ trăn trở ấy mà thầy mày mò nghiên cứu thiết kế mô hình. Ròng rã 6 tháng trời, mô hình mới hoàn tất.
 
Thầy Minh nói: “Với mô hình này, học viên có thể nhìn thấy toàn bộ cấu tạo của máy cũng như những tình huống hỏng hóc cần thiết. Để giúp học viên có kỹ năng thực hành, bộ thiết bị còn trang bị thêm hộp tạo tình huống hỏng hóc để học viên học cách xử lý khi bảo trì. Đặc biệt, mô hình còn trang bị thêm bộ phận thay dao tự động mà qua đó, học viên có kỹ năng cài đặt dao trong quá trình vận hành”.
 
Mô hình máy tiện CNC dàn trải có giá chỉ bằng 1/3 so với máy tiện CNC trong công nghiệp. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, học viên còn nắm bắt nhanh chóng cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của máy. “Nhiều học viên có tay nghề vững thông qua mô hình này. Đó cũng là cơ hội tốt cho học viên khi tìm việc làm sau này”- thầy Minh nhấn mạnh.