Nhiều ngành nghề dành cho lao động có trình độ thấp

Ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao: may mặc, kim hoàn, lao động trang trại và các ngành tiểu thủ công nghiệp. Trong đó lao động trang trại cần tới 8.000 lao động với mức lương bình quân khoảng 800.000 đồng/tháng và nhiều chế độ phụ cấp về nhà ở, đất canh tác lâu dài...

Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM: Trong năm 2002 TP sẽ giải quyết việc làm cho 200.000 lao động. Trong đó lao động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 10%; trung cấp 6%; công nhân bậc 3 là 18%; công nhân bậc 4 trở lên là 10%; lao động có trình độ sơ cấp, phổ thông chiếm 56%. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ thấp luôn được các công ty chú trọng. Dưới đây là những ngành nghề thu hút nhiều lao động có trình độ tay nghề thấp trong thị trường lao động hiện nay.

Ngành may mặc dẫn đầu thu hút lao động

Nếu như vào cuối năm 2001, nhiều công ty may thực hiện giảm lao động thì đầu năm 2002 nhu cầu tuyển công nhân may được các công ty chú trọng hơn. Một số đơn vị may có vốn đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đã lên kế hoạch tuyển chọn người trước Tết. Tại Công ty Dệt May Thành Công chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động sản xuất năm nay công ty có nhu cầu tuyển 400 công nhân may. Ông Đào Hoài Bắc - Giám đốc nhân sự Công ty Thành Công - cho biết: Những người được công ty tuyển dụng phải được đào tạo nghề may trên trang thiết bị thật của công ty thông qua Trung tâm Dạy nghề Tân Bình. Mục đích công ty là giúp nhân viên làm quen với dây chuyền sản xuất, tránh tình trạng bị ngỡ ngàng trước các trang thiết bị hiện đại. Ngoài ra, ứng viên cần có tính cần cù, chăm chỉ và tác phong công nghiệp.

Không chỉ ở TPHCM, Bình Dương cũng là một trong những tỉnh hiện có nhu cầu tuyển nhiều lao động may mặc. Các công ty may tại các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Việt Hương... có nhu cầu tuyển hơn 5.000 lao động ngay sau Tết và để đáp ứng được số lượng này các công ty buộc phải thu hút lượng lao động ngoài tỉnh trong đó có TPHCM. Năm nay, các công ty tuyển lao động ngành may đều đặt ra nhu cầu cao hơn các năm trước như: phải có tay nghề, tuổi từ 18- 24, có sức khỏe tốt. Mức lương mà các công ty rao tuyển từ 600.000 đồng - 800.000 đồng/tháng.

Ngành kim hoàn: Tuyển số lượng lớn

Ngành kim hoàn là ngành thủ công có truyền thống từ lâu đời tại Việt Nam. Hiện nay cả nước có khoảng 20.000 lao động đang làm việc trong các công ty kim hoàn Nhà nước và cơ sở tư nhân. Ông Huỳnh Trung Khánh - Trưởng đại diện Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam - dự báo: Từ nay đến năm 2005 nhu cầu tiêu thụ vàng sẽ tăng lên và khi đó nhu cầu lao động trong ngành này sẽ tăng lên khoảng 40.000 - 50.000 lao động. Như vậy bình quân mỗi năm ngành kim hoàn thu hút từ 6.000- 7.000 người tập trung vào công nhân, thợ chạm trổ, làm hột và thiết kế...

Hàng năm tại TPHCM, ngoài các công ty như PNJ, SJC... các cơ sở kinh doanh vàng tư nhân cũng đều có nhu cầu tuyển người. Hiện nay mức rao tuyển công nhân hay thợ kim hoàn từ 800.000 đồng - 2 triệu đồng/tháng. Bà Cao Thị Ngọc Dung - Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - cho biết: Trong năm 2002, công ty có nhu cầu tuyển 20 thợ kim hoàn và 50 công nhân đào tạo. Đối với công nhân, công ty sẽ ưu tiên đào tạo tay nghề miễn phí cho họ trong thời gian từ 6 tháng - 2 năm. Trong quá trình đào tạo công ty còn có chế độ ưu đãi cho công nhân được hưởng thù lao theo sản phẩm và cơm trưa.

Tiểu thủ công nghiệp: Cần lao động siêng năng

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp mới, xu hướng mở các làng nghề truyền thống cũng trở nên khá phổ biến tại TPHCM. Tại các huyện ngoại thành như Hóc Môn, Củ Chi các ngành nghề như đan giỏ, làm mây tre lá hay sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mọc lên càng nhiều. Kéo theo đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ngày càng trở nên sôi động. Chủ một cơ sở sản xuất các mặt lục bình, lát tại Hóc Môn cho biết: Những lúc có nhu cầu chúng tôi tuyển từ 50 -100 lao động trong cùng thời điểm. Những dịp cuối năm nhu cầu tuyển lao động càng tăng thêm.

Lao động trong ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ không đòi hỏi trình độ như các ngành nghề khác. Người tham gia trong lãnh vực này chỉ cần khéo léo, siêng năng. Thường đối với lao động dạng này các nhà tuyển dụng trả lương cho lao động theo ngày. Mỗi ngày một lao động có thể nhận được từ 20.000 đồng - 30.000 đồng tùy theo tay nghề.

Cần 8.000 lao động trang trại

Ngày 13-1-2002, tại chợ lao động trang trại lần 3 do Công ty Trang Trại TPHCM tổ chức, gần 20 chủ trang trại tham dự với nhu cầu tuyển 50 lao động nhưng hầu hết đều không tuyển được người vì không có ứng viên cung ứng. Hiện nay, nhu cầu tuyển lao động làm vườn, chăm sóc cây đang được nhiều trang trại rao tuyển. Tuyển dụng nhiều nhất là LĐPT hay kỹ thuật viên chăm sóc cây, gia súc. Theo dự báo của CLB Trang Trại TPHCM: Trong năm 2002 các trang trại sẽ thu hút 8.000 lao động. Ông Phùng Hữu Hạt - Chủ nhiệm CLB Trang Trại - cho biết: Các trang trại luôn ưu tiên tuyển dụng những người có kinh nghiệm làm vườn, chăm sóc cây, có tinh thần kỷ luật tốt. Đối với lao động phổ thông mức lương rao tuyển 500.000 đồng - 700.000 đồng/tháng; lao động có tay nghề từ 700.000 đồng - 800.000 đồng/tháng. Ngoài ra các chủ trang trại có chế độ phụ cấp về nhà ở, đất canh tác cho những người gắn bó lâu năm với trang trại.