Nông lâm: Ngành đang khan hiếm lao động
Các chức danh được rao tuyển đã 2 - 3 tháng nhưng vẫn không kiếm được người. Bình quân mức lương khởi điểm từ 1,5 triệu - 2 triệu đồng/tháng
Nông nghiệp là một ngành thu hút không ít sinh viên theo học. Và nhu cầu xã hội về ngành này đang tăng mạnh. Thực tế qua các hội chợ việc làm được tổ chức gần đây, nhu cầu tuyển kỹ sư các ngành nông lâm được các công ty nước ngoài rao tuyển rất nhiều. Nhưng theo các doanh nghiệp có nhu cầu thì cung chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu, mặc dù họ đã rao tuyển nhiều lần ở các hội chợ việc làm cũng như các trung tâm DVVL.
Khan hiếm kỹ sư các ngành cơ khí, chăn nuôi, thú y...
Tại Ngày hội Việc làm do Báo Người Lao Động phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm tổ chức vừa qua, hơn 60% nhu cầu tuyển trong số 250 chỗ làm được công bố tập trung vào các ngành chăn nuôi, thú y, chế biến thủy sản. Các ngành: kinh tế nông lâm, cơ khí, chế biến gỗ, chế biến nông sản- thực phẩm cũng được rao tuyển nhiều. Tuy nhiên con số nhận được lại rất thấp so với chỉ tiêu mà các doanh nghiệp đưa ra. Ông Nguyễn Thành Danh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Sài Gòn Xanh, bức xúc: “Chúng tôi rao tuyển kỹ sư chế biến gỗ, kỹ thuật mộc, công nhân mộc không giới hạn số lượng, không cần kinh nghiệm đã gần 3 tháng nay nhưng không sao tuyển đủ người. Đối với kỹ sư chế biến gỗ mới ra trường, chỉ cần họ nắm bắt được công việc, chúng tôi sẵn sàng trả lương khởi điểm từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/tháng. Qua các ngày hội việc làm vừa qua, chúng tôi cũng không thể nào lấp kín được những vị trí còn trống chỗ”.
Ông Nguyễn Quốc
Đào tạo đáp ứng 1/3 nhu cầu
Lý giải cho vấn đề thiếu hụt nhân lực các ngành nông nghiệp, theo ông Nguyễn Thành Danh, trong ngành chế biến, nhất là chế biến gỗ có nhiều độc hại cho sức khỏe nên nhiều lao động vẫn có mong muốn được thay đổi ngành nghề. Tuy nhiên quan niệm làm việc trong ngành nông nghiệp có thu nhập thấp là không chính xác. Tôi được biết những công nhân mộc chuyên trang trí nội thất có mức thu nhập bình quân từ 50.000 - 70.000 đồng/ngày. Ông Trần Đình Lý, giảng viên khoa kinh tế Trường ĐH Nông Lâm, nhận định: “Để đáp ứng chiến lược phát triển nông thôn, công nghiệp hóa nông nghiệp cần có một đội ngũ nhân lực được đào tạo, có trình độ chuyên môn. Những năm gần đây, trường đã tăng số ngành nghề đào tạo lên gấp đôi (11 lên 22 ngành). Song chỉ tiêu tuyển lại chỉ được phép tăng chưa đến 1/3. Theo đó, lượng sinh viên cho mỗi ngành chỉ khoảng 70 người/năm. Vì vậy việc thiếu hụt nhân lực trong ngành nông nghiệp là không thể tránh khỏi”. Ông Nguyễn Quốc
. Công ty Bayer Agritech Saigon (1/3 Xóm Mới, P. Phước Long B, Q.9) cần tuyển: nhân viên bán hàng, nhân viên bộ phận kỹ thuật tốt nghiệp ngành thú y, trồng trọt. . Công ty Saigon Xanh (606 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5) cần tuyển: không giới hạn số lượng kỹ sư chế biến gỗ, kỹ thuật mộc, công nhân mộc. . Công ty Uni-President (16-18 DT743 KCN Sóng Thần II - Bình Dương) cần tuyển: 20-30 nhân viên chăn nuôi thú y, 10-20 kỹ sư nuôi trồng thủy sản. . Công ty Bio-Pharmachemie (2/3 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q. 9) cần tuyển: nhân viên tiếp thị bán hàng, tốt nghiệp các ngành chăn nuôi thú y, chế biến thủy sản. . Công ty Cargill (phòng 705, tòa nhà
Các công ty cần tuyển lao động ngành nông nghiệp
.