Quy định mới về tiền đặt cọc
(NLĐ) - Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB-XH vừa có thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 81/CP của Chính phủ về chế độ tài chính đối với người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) đưa lao động đi nước ngoài làm việc, có hiệu lực từ ngày 28-11-2003.
Theo đó, tùy theo thị trường, trường hợp cụ thể, NLĐ có thể thỏa thuận với DN đóng trước một lần hoặc nhiều lần tiền đặt cọc, nhưng không vượt quá mức quy định 1 lượt vé máy bay + 3 tháng lương theo hợp đồng ở Nhật Bản, 1 lượt vé máy bay + 2 tháng lương ở Hàn Quốc, 1 lượt vé máy bay + 1 tháng lương ở Đài Loan và 1 lượt vé máy bay ở các thị trường khác. Phí dịch vụ được hướng dẫn nộp cho DN không quá 1 tháng lương (hoặc trợ cấp tu nghiệp) theo hợp đồng một năm làm việc; riêng sĩ quan, thuyền viên tàu vận tải biển không quá 1,5 tháng lương. Ngoài ra, NLĐ phải nộp các chi phí tiền vé máy bay từ Việt Nam đến nước làm việc và ngược lại (trừ trường hợp được chủ sử dụng đài thọ), chi phí khám sức khỏe, chi phí ăn ở, tài liệu học tập trong thời gian đào tạo giáo dục định hướng, chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh.