Vụ buôn lậu sữa vào Việt Nam: Một cựu cán bộ Chi cục ATVSTP được trả tự do tại toà
(NLĐO) - Cựu Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nam Định đã được trả tự do ngay tại tòa.
Ngày 3-4, TAND TPHCM tuyên án đối với 6 bị cáo trong đường dây buôn lậu sữa từ Mỹ về Việt Nam của Công ty Busan. Trong đó, bị cáo Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - ATVSTP tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) đã được trả tự do ngay tại tòa.
Mức án bằng thời gian tạm giam
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Tiến Cường 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Do thời hạn tù bằng đúng với thời gian bị cáo đã bị tạm giam (tính từ ngày 23-10-2023), bị cáo Cường được trả tự do ngay tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hoàng Tiến Cường, với vai trò là người đứng đầu Chi cục ATVSTP tỉnh Nam Định, đã ký duyệt các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan (do Trần Quốc Khánh điều hành) mà không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, thẩm định.

Các bị cáo tại toà
Cụ thể, từ cuối năm 2021 đến tháng 11-2022, bị cáo Cường đã ký cấp tổng cộng 23 giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm. Trong số này, có các mặt hàng sữa như Ensure, Glucerna và Horizon có dòng chữ trên bao bì là "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (Không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico).
Việc cấp các giấy tờ này đã tạo điều kiện pháp lý để Công ty Busan làm thủ tục hải quan và nhập khẩu trái phép lô hàng sữa trị giá hơn 3,4 tỉ đồng về Việt Nam tiêu thụ.
Buông lỏng quản lý và nể nang cá nhân
Kết quả điều tra xác định, bị cáo Cường đã thiếu trách nhiệm, do nể nang cấp dưới là Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Chi cục ATVSTP Nam Định) và người quen cũ nên đã ký duyệt hồ sơ mà không phát hiện các sai phạm về nhãn mác cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Phúc Lộc đã nhận tổng cộng hơn 199 triệu đồng từ Trần Quốc Khánh để làm thủ tục "giúp" Công ty Busan. Một số cán bộ hải quan cũng bị xác định có sai phạm trong việc bỏ qua các lỗi về mã HS và nhãn mác để thông quan lô hàng sữa này.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh (SN 1970; người điều hành thực tế Công ty Busan) 12 năm tù về tội "Buôn lậu" và 2 năm 6 tháng về tội "Đưa hối lộ"; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 14 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Phúc Lộc 8 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Trần Ngọc Dâng (cựu nhân viên Công ty Busan), Bùi Tiến Thiều (cựu giám đốc Công ty Busan) và Nguyễn Thị Hiền (cựu công chức hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1) mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".