Vụ cô ruột dùng khúc cây đánh cháu: Có thể xử lý hình sự

(NLĐO) - Do hai cháu không bán vé số hết, người cô ruột đã dùng khúc cây dài khoảng 1m đánh hai cháu tới tấp.

Theo báo cáo của Công an xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ, ngày 25-7, đơn vị phát hiện mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cho thấy một phụ nữ dùng cây đánh hai trẻ nhỏ. Địa điểm xảy ra là tại xã Mỹ Tú.

Vụ cô ruột dùng khúc cây đánh cháu: Có thể xử lý tội hình sự- Ảnh 1.

Cô ruột đánh cháu vì không bán vé số hết.

Clip thể hiện một phụ nữ liên tục dùng tay, một khúc cây dài khoảng 1m đánh tới tấp hai trẻ nhỏ giữa đường.

Một bé trai khóc lớn, chắp tay xin người phụ nữ đừng đánh. Song, người phụ nữ vẫn tiếp tục bạo hành bé trai.

Người phụ nữ đánh được xác định là bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Bà Đời bán vé số dạo, là cô ruột của hai cháu nhỏ bị đánh gồm N.V.T. (13 tuổi) và L.T.C.T. (9 tuổi). Hằng ngày cháu V.T. và C.T. cùng bà Đời đi bán vé số dạo.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24-7, sau khi đi bán vé số về, bà Đời ghé quán cà phê đợi V.T. và C.T nhưng không thấy.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân điện thoại cho bà Đời, thông báo 2 cháu bé bán không hết vé số.

Bà Đời liền kêu người quen chở đi tìm các cháu "nói chuyện". Sau khi gặp V.T. và C.T hỏi về lý do dẫn đến vé số "ế", bà ta đã tức giận đánh cháu.

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, hành động của bà Đời đã vi phạm các quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

Cụ thể tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Luật Trẻ em năm 2016 nêu rõ bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần.

Đồng thời, bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động. Thực tế cả V.T. và C.T đều chưa đủ tuổi lao động.

Bên cạnh đó, Luật Trẻ em năm 2016 quy định rõ các quyền của trẻ em như: được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện; được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, gây tổn hại đến sự phát triển toàn diện;...

Trong vụ việc trên, tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi bạo lực trẻ em của bà Đời có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính, căn cứ theo Điều 22 điểm b và điều 23 khoản c, d Nghị định số 130/2021/NĐ-CP mức phạt từ 10-25 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, hành vi trên có thể bị truy cứu về các tội danh như: tội hành hạ người khác (Điều 140), tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe (Điều 134), tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng (Điều 185) Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.