Vụ đánh bạc 107 triệu USD tại khách sạn Pullman: Yêu cầu 4 bị can bỏ trốn ra đầu thú

(NLĐO)- Viện kiểm sát yêu cầu 4 bị can trong vụ án đánh bạc ở khách sạn Pullman (Hà Nội) đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ra thông báo gửi một số cơ quan thông tấn báo chí về việc truy tố các bị can trong vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", tại King Club (ở tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, TP Hà Nội).

Vụ đánh bạc 107 triệu USD tại khách sạn Pullman: Yêu cầu 4 bị can bỏ trốn ra đầu thú- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét tại King Club. Ảnh: X.Mai

Theo đó, ngày 3-7-2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can về các tội "Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 1) thông tin việc truy tố về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 4 bị can đang bỏ trốn lên báo, truyền hình, Cổng thông tin điện tử để các bị can đến cơ quan Công an, VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa của bị can và bị xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo đó, 4 bị can đang bỏ trốn gồm: Phí Đức Giang (SN 1974, thường trú tại phường Vũng Tàu, TP HCM); Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, thường trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình; Lê Văn Thành (SN 1987, thường trú phường Hồng Hà, Hà Nội); Vũ Thanh Tùng (SN 1981, thường trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội).

Trong số 141 bị can bị truy tố trong vụ án, có 5 người bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm. 136 bị can còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, Khách sạn Pullman ở Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại đây.

Cáo trạng cũng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo, ông ta thuê 3 người giúp việc cho mình gồm các bị can: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Trong 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" là người Việt Nam, những người này đều biết và nhận thức rõ các quy định cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.

Cũng theo cơ quan công tố cáo buộc, trong vụ án, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc qua 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.