Vụ nhiều học sinh 12 "tự nguyện" xin nghỉ học: Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk báo cáo Thường trực Tỉnh ủy
(NLĐO) - Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, các nội dung Báo Người Lao Động phản ánh nhiều học sinh 12 tại 1 trường "tự nguyện" xin nghỉ học là đúng.
Chiều 12-5, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả xác minh bài báo "Làm rõ vụ nhiều học sinh lớp 12 tại 1 trường "tự nguyện" xin nghỉ học", đăng trên Báo Người Lao Động.
Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo làm rõ
Theo vị này, Sở GD-ĐT đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Hiện Tổ xác minh của Sở vẫn đang tiếp tục làm việc. Sau khi có kết luận, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, thực hiện công văn ngày 9-5-2025 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc báo cáo số học sinh xin nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập theo thông tin báo chí phản ánh.

Trường THPT Cao Bá Quát nơi xảy ra vụ việc nhiều học sinh "tự nguyện" xin nghỉ học, bảo lưu kết quả
Cùng ngày, Sở GD-ĐT ban hành quyết định về việc xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh. Tổ xác minh đã tiến hành xác minh nội dung phản ánh từ ngày 10-5 đến ngày 11-5 tại Trường THPT Cao Bá Quát.
Tổ công tác đã xác minh nội dung "Theo tìm hiểu của phóng viên có ít nhất 3 học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát đã "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả sau khi được nhà trường mời lên trao đổi. Trong đó, có 1 em sau khi "tự nguyện" làm đơn đã quay lại xin giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường để đi học lại nhưng đến thời điểm phản ánh với phóng viên, em này chưa được cho đi học lại".
Đối với nội dung này, Tổ xác minh làm việc với em học sinh H.G.B. và mẹ là bà H.M.B. Kết quả, ngày 16-4 cô Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 12A10 mời em H.G.B. và mẹ để gặp, trao đổi về tình hình học tập của học sinh. Hiệu trưởng, GVCN gặp gỡ học sinh và mẹ của học sinh tại phòng truyền thống của nhà trường và trao đổi với nội dung như sau:
Cô Hiệu trưởng nói: Qua điểm kiểm tra giữa kỳ thấy môn Toán 4,8 điểm và có nhiều giáo viên bộ môn phản ánh học yếu, nên có thi cũng không đậu. Cô không có nhiều thời gian để gặp học sinh và phụ huynh.
Sau khi GVCN nói: Em nghỉ học hay tiếp tục học thì học sinh viết đơn xin nghỉ học và mẹ học sinh ký vào đơn, giáo viên ký xác nhận.
Ngày 17-4, mẹ học sinh có nhắn tin cho cô GVCN xin cho con đi học lại. Cô giáo nhắn tin trả lời: "Không được chị nhé, Hiệu trưởng đã duyệt". Mẹ học sinh nhắn tin lại: "Sao duyệt nhanh thế. Hôm qua mình mẹ không thuyết phục được em H.G.B. Về nhà cả nhà đều động viên em nên em đã đổi ý muốn đi học lại. Mong cô hội ý lại với cô Hiệu trưởng với ạ".
Ngày 29-4, em H.G.B. và mẹ lên gặp cô hiệu trưởng xin đi học lại thì cô hiệu trưởng trả lời: "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu, nhà trường xóa sổ rồi, sao mà đi học lại được".
Tiếp đó, ngày 5-5, em H.G.B. có gửi đơn xin đi học lại bằng đường bưu điện. Sau đó GVCN mời học sinh và phụ huynh lên gặp GVCN. GVCN nói H.G.B. viết đơn xin học lại và đề cập đến đơn xin nghỉ học ngày 16-4 là tự nguyện.
Tổ xác minh làm việc với cô Nguyễn Thị Thanh Hà thì giáo viên này cung cấp em H.G.B. đi học không chuyên cần, đau dạ dày, ăn no hay đói cũng đau; số ngày nghỉ học là 14 ngày (tính đến ngày 16-4).
Ngày 16-4, GVCN và hiệu trưởng có gặp học sinh và mẹ của học sinh tại nhà trường trao đổi về việc học tập của em. Sau đó, em muốn nghỉ học nên GVCN hướng dẫn viết đơn bảo lưu kết quả để sang năm học lại.
Ngày 17-4 phụ huynh có nhắn tin cho GVCN xin cho con đi học lại nhưng cô trả lời "Không được chị nhé, Hiệu trưởng đã duyệt"...
Đối với nội dung Báo Người Lao Động phản ánh: "Tương tự sau khi được nhà trường mời lên làm việc, 2 em học sinh lớp 12 là Y.T.A. và Y.L.E. có điểm học tập khá thấp đã "tự nguyện" viết đơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả. Hiện 2 em này đang đi làm bốc vác", Tổ xác minh làm việc với thầy Nguyễn Công Sự, GVCN lớp 12A8 của em Y.T.A.
Thầy Nguyễn Công Sự thông tin học sinh này đã nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. GVCN biết được hiện tượng này qua tâm sự của một số bạn trong lớp nên đã nhiều lần tâm sự, khuyên nhủ em cố gắng học tập.
Ngày 8-4 hiệu trưởng, GVCN gặp học sinh và mẹ học sinh trao đổi việc học tập và động viên học sinh cố gắng học tập và đi học phụ đạo đầy đủ.
Ngày 11-4, sau khi đi học buổi sáng về, Y.T.A đã nhắn tin cho GVCN xin nghỉ học và không đến trường học kể từ ngày hôm đó. Cùng ngày, GVCN đã hướng dẫn học sinh viết đơn theo mẫu (thầy giáo tải về trên mạng) nhằm bảo lưu kết quả học tập để năm sau tiếp tục học lại.

Có 16 học sinh lớp 12 của Trường THPT Cao Bá Quát nghỉ học
Tổ xác minh, GVCN đã thông báo cho học sinh và cha mẹ đến trường làm việc nhưng học sinh nhắn tin với GVCN là: Em cũng đi làm rồi, chủ họ không cho, em sợ mất việc. Còn cha, mẹ học sinh do bận việc riêng nên cũng không có mặt.
Trường hợp em Y.L.E, báo chí phản ánh, Tổ xác minh tiếp tục làm việc với nhà trường để xác minh thông tin của em học sinh này.
Xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm học 2024-2025 đến ngày xác minh, Trường THPT Cao Bá Quát có tổng cộng 16 học sinh lớp 12 xin nghỉ học, hoặc xin bảo lưu kết quả rồi nghỉ học.
Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, đối với nội dung thứ nhất báo phản ánh, qua kết quả xác minh và danh sách nhà trường cung cấp học sinh khối 12 nghỉ học năm học 2024-2025 thì có 5 học sinh xin được bảo lưu kết quả học tập. Nội dung phản ánh xin được bảo lưu kết quả học tập và xin được đi học lại của em H. G.B. là đúng như Báo Người Lao Động phản ánh. Em H.G.B. đã được nhà trường mời đi học lại bắt đầu từ ngày 12-5.
Đối với nội dung thứ 2, qua kết quả xác minh khi làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, nội dung báo chí phản ánh về em Y.T.A là đúng. Riêng em Y.L.E mà báo chí phản ánh thì hiện tại chưa xác minh được.
Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15-9-2020 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh. GVCN tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập dẫn đến các em viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.
Bên cạnh đó, đơn bảo lưu kết quả học tập của học sinh có xác nhận của GVCN và xác nhận của hiệu trưởng là không đúng quy định theo thông tư trên.
Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đánh giá trách nhiệm thuộc về GVCN có các em học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập và hiệu trưởng xác nhận tại đơn bảo lưu.
Sở GD-ĐT chỉ đạo tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý đúng trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.
Bỏ học ngay sau khi gặp hiệu trưởng!
Tổ xác minh của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác minh một số trường hợp khác (ngoài phản ánh của Báo Người Lao Động).
Trong đó, ngày 15-4, GVCN đã đưa em Đ.Q.T. lên gặp hiệu trưởng để tư vấn, trao đổi về tình hình học tập. Sau cuộc gặp với hiệu trưởng, em Đ.Q.T. về lớp lấy cặp đi về và nghỉ học luôn, không có đơn xin nghỉ học.
GVCN đã trao đổi và tư vấn cho mẹ của học sinh Đ.Q.T. cho em quay lại lớp để học tập. Tuy nhiên, phụ huynh nói em T. buồn lắm nên không muốn đi học nữa, do cô hiệu trưởng có nói gì đấy nên em buồn không đi.
Đến thời điểm Tổ xác minh làm việc, theo báo cáo của GVCN thì học sinh T. đã đi làm tại tỉnh Đồng Nai.