Vũ trụ của chúng ta ra đời trong lỗ đen của "vũ trụ mẹ"?

(NLĐO) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế đang đề xuất kịch bản thay thế táo bạo cho thuyết Big Bang về sự ra đời của vũ trụ.

Theo Space.com, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Enrique Gaztañaga từ Đại học Portsmouth (Anh) lập luận rằng vũ trụ của chúng ta có thể đã ra đời từ một lỗ đen nằm bên trong một "vũ trụ mẹ" lớn hơn.

Kịch bản táo bạo này bắt nguồn từ câu đố quen thuộc nhưng khó giải đáp: "Tại sao sự giãn nở của vũ trụ lại tăng tốc?".

Vũ trụ chúng ta ra đời trong lỗ đen của một vũ trụ khác? - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới đề xuất một lý thuyết khác về sự khởi đầu của vũ trụ mà chúng ta đang sống: Từ một lỗ đen của vũ trụ khác - Ảnh minh họa: ESO

"Toàn bộ vũ trụ quan sát được của chúng ta nằm bên trong bán kính hấp dẫn của chính nó, nghĩa là từ bên ngoài, nó sẽ trông giống như một lỗ đen. Điều đó dẫn đến một ý tưởng cấp tiến" - GS Gaztañaga nói.

Nhóm của ông lập luận rằng với những điều đó, vũ trụ cũng có thể hình thành theo cùng một cách mà các ngôi sao khổng lồ đã sụp đổ thành những lỗ đen.

Theo lý thuyết được chấp nhận rộng rãi, vũ trụ bắt đầu như một điểm cực kỳ nóng và đặc được gọi là "điểm kỳ dị không - thời gian", trải qua quá trình giãn nở nhanh chóng chỉ trong vài phần giây sau sự kiện Vụ nổ Big Bang.

Tại điểm kỳ dị đó, không gian, thời gian, vật chất dường như bắt đầu và các định luật định lý bị phá vỡ.

Nghiên cứu mới khám phá ý tưởng rằng vũ trụ có thể không bắt đầu bằng một điểm kỳ dị mà thay vào đó xuất hiện từ sự sụp đổ của một đám mây vật chất khổng lồ trong một vũ trụ khác.

Để điều tra, nhóm nghiên cứu đã chạy mô phỏng để tìm kiếm một giải pháp có thể giải quyết một số điểm không nhất quán trong các lý thuyết vũ trụ học hiện tại và xác minh rằng giả thuyết vũ trụ bắt đầu từ một lỗ đen tuy điên rồ như khả thi.

"Trong điều kiện thích hợp, sự sụp đổ này không kết thúc ở một điểm kỳ dị. Thay vào đó, nó nảy lên và bắt đầu mở rộng trở lại, mô phỏng những gì chúng ta gọi là Vụ nổ Big Bang" - GS Gaztañaga tiếp lời.

Kịch bản thú vị này dựa trên một số lý thuyết khác đã được đề xuất trong quá khứ, nhưng đưa vào một số định luật vật lý đã biết.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều khoảng trống cần được lấp đầy. Với các kỹ thuật hiện tại, chúng ta chưa có cách nào tua ngược thời gian về nơi vũ trụ bắt đầu để kiểm tra xem thuyết Big Bang hay ý tưởng mới này là đúng.

Tuy nhiên, các kết quả này đã gợi ý một hướng đi thú vị cho các nghiên cứu vũ trụ học tiếp nối.

Nghiên cứu của GS Gaztañaga và các cộng sự vừa được công bố trên tạp chí khoa học Physical Review D.