Vượt qua "cái bóng" của du lịch truyền thống, Huế tìm động lực tăng trưởng mới
(NLĐO)- Lãnh đạo TP Huế và các chuyên gia đang bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế số, xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới của địa phương.
Ngày 10-4, tại TP Huế, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) phối hợp với Sở Tài chính và Viện Nghiên cứu phát triển TP Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Đổi mới mô hình tăng trưởng, kiến tạo các động lực tăng trưởng đột phá để TP Huế tiến vào kỷ nguyên mới".
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết sau hơn một năm vận hành theo mô hình mới, thành phố đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng: Chuyển từ "thiết lập nền tảng" sang "tăng tốc phát triển", từ hoàn thiện bộ máy sang kiến tạo các động lực tăng trưởng thực chất và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, phát biểu tại hội thảo
Lãnh đạo TP Huế nhấn mạnh trong thời gian qua, kinh tế thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, GRDP duy trì mức tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế từng bước được mở rộng. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng hiện nay vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố truyền thống, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế, quy mô doanh nghiệp nhỏ và sức cạnh tranh chưa cao.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng, các mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ không còn phù hợp.
"Điều này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền" - ông Mạnh chỉ rõ.
PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu Trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2024 là dấu mốc mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt khu vực Bắc Trung Bộ.
Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của TP Huế ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng dịch vụ với tỉ trọng khu vực này chiếm trên 50%. Du lịch tiếp tục giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn khi đón hơn 6,3 triệu lượt khách, mang lại doanh thu trên 13.000 tỉ đồng trong năm 2025.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt phát biểu tại hội thảo
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Huế vẫn đối mặt nhiều hạn chế mang tính nền tảng. Quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, tăng trưởng vẫn phụ thuộc lớn vào dịch vụ truyền thống, đặc biệt là du lịch; khu vực công nghiệp chưa thực sự trở thành động lực phát triển.
Tại hội thảo, nhiều tham luận đã tập trung phân tích sâu những hạn chế của mô hình tăng trưởng hiện tại, đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, di sản văn hóa; nâng cao chất lượng thể chế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
