Xét xử vụ cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM “xẻ thịt đất công"

(NLĐO) – Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM bị cáo buộc cho thuê trái phép tài sản công, thu lợi bất chính.

Chiều 9-2, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TPHCM (trực thuộc Sở KH&CN TPHCM).

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm) cùng 5 đồng phạm bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các đồng phạm, gồm: Lê Huy Sơn, Lê Bảo Ngọc (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (cựu kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (cựu thủ quỹ) và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (cựu nhân viên hành chính).

Cho thuê trái phép

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2022, ông Huỳnh Kim Tước đã lợi dụng vai trò người đứng đầu, chỉ đạo cấp dưới ký kết các hợp đồng và phụ lục "hợp tác, hỗ trợ" với nhiều doanh nghiệp như Jyglobal, IM Group, Next Vision… 

Cơ quan chức năng xác định, bản chất các hợp đồng này thực chất là cho thuê mặt bằng thuộc tài sản công, thu tiền hằng tháng trái quy định.

Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM hầu tòa vì 437 triệu đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Hồ sơ vụ án còn cáo buộc ông Tước chỉ đạo cấp dưới không hạch toán khoản tiền thu được vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế mà chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên để hình thành "quỹ ngoài".

Toàn bộ hoạt động cho thuê không được báo cáo, xin phép Sở KH&CN TP HCM hay các cơ quan quản lý tài sản công có thẩm quyền.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng được xác định là khoảng 2,4 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài quy định như phụ cấp, tiếp khách, đi lại, vệ sinh; đặc biệt, một phần được dùng để thanh toán thẻ tín dụng cá nhân của chính ông Huỳnh Kim Tước.

Cơ quan điều tra xác định riêng ông Tước đã hưởng lợi 437 triệu đồng. Trước ngày mở phiên tòa, ông Tước đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.