Xử phạt tiếng ồn không cần máy đo: Sợ nhất là cảm tính!
Dù được xem là "liều thuốc mạnh" trị nạn "tra tấn thính giác", nhưng quy định xử phạt tiếng ồn không cần máy đo vẫn gây lo ngại về sự cảm tính
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12, hành vi gây ồn tại bệnh viện, trường học sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng; sử dụng loa cổ động trái phép nơi công cộng phạt tới 2 triệu đồng.
"Liều thuốc mạnh" nhưng sợ cảm tính
Đáng chú ý, Nghị định trao quyền cho Công an xã, phường được lập biên bản, xử phạt hành vi gây ồn trong "khoảng thời gian nghỉ ngơi" mà không cần kết quả từ máy đo độ ồn chuyên dụng.
Đánh giá về thay đổi này, ông Nguyễn Văn Thanh (người dân TP HCM) cho rằng đây là "liều thuốc mạnh" mà cư dân đô thị chờ đợi. Theo ông Thanh, nạn "tra tấn thính giác" từ loa kẹo kéo hay tiệc tùng thâu đêm tồn tại dai dẳng do quy trình đo đạc kỹ thuật rườm rà, thường không kịp thời. Do đó, việc đơn giản hóa thủ tục để xử lý nhanh nạn này là hoàn toàn đúng đắn.

Lê Công Bình bị Công an TP Đà Nẵng bắt giam để xử lý vì hành vi giết người (nạn nhân bị ông Bình “xuống tay” do hát karaoke bằng loa kéo).Ảnh: HẢI ĐỊNH
Tuy nhiên, ông Thanh cũng bày tỏ lo ngại về tính "định tính" của quy định mới khi bỏ qua chỉ số decibel (dBA). Việc xác định vi phạm phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của người thi hành công vụ dễ dẫn đến tranh cãi hoặc nguy cơ lạm quyền, khó phân định ranh giới giữa sinh hoạt thông thường và gây rối.
Để người dân "tâm phục khẩu phục", ông Thanh kiến nghị lực lượng chức năng cần minh chứng vi phạm bằng hình ảnh, video ghi lại bối cảnh thực tế hoặc dựa trên sự than phiền của các hộ lân cận. Sự minh bạch trong xử phạt là yếu tố then chốt để dẹp bỏ tiếng ồn phố thị một cách bền vững.
Đừng "đánh trống bỏ dùi"
Đồng tình với quy định mới, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định: "Trước đây, việc xử phạt tiếng ồn gặp khó khăn do phụ thuộc vào thiết bị đo. Quy định mới với chế tài cụ thể được dư luận ủng hộ. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ xử lý kiên quyết, đúng luật để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng loa kéo".
Từ thực tế địa bàn, đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) thừa nhận hoạt động hát karaoke trong khu dân cư là khó tránh khỏi. Đơn vị thường xuyên nhắc nhở và người dân đa phần chấp hành. Công an phường cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền quy định mới qua Zalo và họp tổ dân phố.
Tuy nhiên, ông Phạm Đăng Khoa, đại biểu HĐND TP HCM, chỉ ra thực trạng "đối phó" của một bộ phận người dân và sự lúng túng trong xử lý ở cơ sở. Ông đề nghị Công an TP HCM cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho công an phường, xã để Nghị định 282 thực sự tạo ra tâm lý e ngại, giảm thiểu vi phạm, tránh để xảy ra xô xát giữa hàng xóm láng giềng.