Xứng danh Thành phố Anh hùng

Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng thành tựu mới sẽ đến với "TP HCM - Thành phố Anh hùng".

Từ năm 1975 đến nay, trong bối cảnh vừa có nhiều khó khăn, thách thức vừa có những thuận lợi, với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 sự kiện trọng đại. Đó là vào ngày 2-7-1976, Quốc hội chính thức đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định là TP HCM. Đến ngày 1-9-2005, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, TP HCM được đón nhận danh hiệu cao quý "Thành phố Anh hùng".

Từ đó, cặp cụm từ "TP HCM - Thành phố Anh hùng" luôn gắn chặt với nhau, vừa phản ánh danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng thành phố vừa là nguồn động lực to lớn để thành phố luôn vững vàng vượt qua bao trở ngại, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, liên tiếp giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, mãi xứng danh là Thành phố Anh hùng.

Điều này được thể hiện rõ nét ở những giai đoạn phát triển thành phố. Trước hết, thành phố đã năng động, sáng tạo, vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, tìm đường phát triển mới. Chế độ cũ sụp đổ đã để lại hậu quả hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, xã hội. Lạm phát có lúc lên đến 740%, người dân lần đầu phải ăn cơm độn, công nhân rời nhà máy, công chức bỏ công sở, giáo viên nghỉ dạy.

Trong tình hình vô cùng khó khăn như thế, lãnh đạo TP HCM đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tập trung lo cho dân, vực dậy sản xuất; vượt "ngăn sông cấm chợ", để thu mua lương thực theo "giá thỏa thuận", tạo nên "hạt gạo cô Ba Thi" nuôi sống thành phố. Thành ủy cũng "đỡ đầu" cho những sáng kiến, dù bị quy chụp là "xé rào", mở đường tư duy đổi mới, từng bước giúp thành phố thoát khủng hoảng. Giai đoạn đầu thế kỷ XXI, từ năm 2001 - 2005, thành phố đã có những bước tiến hết sức vượt bậc, kinh tế tăng bình quân 11%/năm. Giai đoạn 2006 - 2010 tăng 11,2%/năm, bằng 1,5 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Dù thành phố chiếm 0,6% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng đóng góp 21% GDP, 29,3% ngân sách cả nước.

Năm 2025 sẽ là năm tăng tốc, bứt phá, quyết tâm chính trị cao, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, có bước đột phá có hiệu quả cao trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh như Nghị quyết 31/2022 và Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị đã đề ra. Đồng thời, truyền thống kiên cường, dũng cảm; những đức tính căn cơ của người dân thành phố như năng động, sáng tạo, hào sảng, nghĩa tình, tiên phong, hội nhập, hiện đại... được khơi dậy cao độ, có sự đồng lòng trên - dưới, ý Đảng luôn hợp lòng dân...

Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng thành tựu mới sẽ đến với "TP HCM - Thành phố Anh hùng". 

(Trích phát biểu tại Hội thảo khoa học "TP HCM - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển", sáng 25-3)