Xung đột Israel - Iran phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh G7

Các chuyên gia cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran sẽ "chi phối mạnh mẽ" Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần này.

Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7 - gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) diễn ra tại thị trấn Kananaskis, tỉnh Alberta - Canada từ ngày 15 đến 17-6 (giờ địa phương). Lãnh đạo một số nước khác cũng được mời đến hội nghị, như Ấn Độ, Ukraine, Brazil, Nam Phi, Hàn Quốc, Úc, Mexico…

Trang web của Hội nghị Thượng đỉnh G7 liệt kê 3 hành động cốt lõi trong chương trình nghị sự năm nay, gồm: bảo vệ các cộng đồng trên thế giới, xây dựng an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, bảo đảm các mối quan hệ đối tác trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran sẽ "chi phối mạnh mẽ" Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần này, không chỉ vì nguy cơ leo thang căng thẳng mà còn vì yếu tố khó lường trong chính sách của Mỹ thời Tổng thống Donald Trump. Bà Julia Kulik, Giám đốc các sáng kiến chiến lược của Nhóm nghiên cứu G7 tại Trường Trinity thuộc ĐH Toronto (Canada), cho rằng các cuộc thảo luận về hòa bình toàn cầu, vốn ban đầu dự kiến tập trung vào xung đột Nga - Ukraine và khủng hoảng Dải Gaza, nhiều khả năng chuyển hướng sang cuộc đối đầu Israel - Iran. 

Theo bà Kulik, ông Donald Trump có thể đối mặt nhiều câu hỏi về tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran và những gì cần làm để hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Xung đột Israel - Iran phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh G7- Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada dự kiến bàn nhiều vấn đề nóng, trong đó có xung đột Israel - Iran Ảnh: AP

Căng thẳng thuế quan và thương mại toàn cầu cũng là mối bận tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo tại hội nghị. Trong nhiệm kỳ hiện tại, ông Donald Trump đã áp thuế đối với các thành viên còn lại của G7 và hầu hết nền kinh tế trên thế giới. Nhà lãnh đạo này cho biết ông muốn đảo ngược tình trạng thâm hụt thương mại lớn giữa Mỹ và các quốc gia khác. Dù vậy, động thái này đã dẫn đến căng thẳng thương mại toàn cầu.

Theo đài Al Jazeera, vấn đề này khó có khả năng được đưa ra thảo luận chính thức tại hội nghị vì Thủ tướng Mark Carney của nước chủ nhà sẽ tìm cách ngăn xảy ra mâu thuẫn về thương mại giữa các nước thành viên G7. Một số chuyên gia nhận định các nhà lãnh đạo sẽ muốn gặp riêng ông Donald Trump và tổng thống Mỹ cũng thích cuộc gặp song phương hơn.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ dự kiến có các cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Cả hai nhà lãnh đạo này đều mong muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại với ông Donald Trump để tránh đòn thuế đối ứng dự kiến được áp dụng trở lại vào đầu tháng 7 sau thời gian tạm hoãn. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng cho biết sẽ gặp nhà lãnh đạo Mỹ tại Kananaskis để bàn về chuyện thuế quan và hợp tác quốc phòng.