Ý nghĩa thiêng liêng của khối xe Nghi trượng tại lễ diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4

(NLĐO) - Khối xe Nghi trượng gồm xe mô hình Quốc huy; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 24-4, ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch thành phố cho biết TP HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phụ trách thiết kế, thực hiện các xe mô hình và phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố cùng các đơn vị liên quan điều động lực lượng luyện tập, tham gia trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). 

Trong đó, khối xe Nghi trượng gồm xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành.

Ý nghĩa thiêng liêng của khối xe Nghi trượng tại lễ diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4- Ảnh 1.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 

Đi cùng theo xe, cầm các dải lụa màu là các sinh viên tiêu biểu của Đại học Sài Gòn. 54 trai tài, gái giỏi, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

Phát huy truyền thống vẻ vang, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Ý nghĩa thiêng liêng của khối xe Nghi trượng tại lễ diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4- Ảnh 3.

54 sinh viên của Đại học Sài Gòn đi cùng xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi sau khối Cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha kính yêu của các lực Lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ý nghĩa thiêng liêng của khối xe Nghi trượng tại lễ diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4- Ảnh 4.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đi cùng theo xe là 25 thiếu nhi và 25 thanh niên tiêu biểu luôn ghi nhớ những điều Bác dạy, lấy đó làm tiêu chuẩn, động lực để học tập, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là những "Cháu ngoan Bác Hồ", trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi tỏa sáng.

Ý nghĩa thiêng liêng của khối xe Nghi trượng tại lễ diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4- Ảnh 5.

Đi cùng xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là 50 thanh niên tiêu biểu

Xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở vị trí số 4, sau xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc; hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cổ vũ và thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân và các dân tộc bị áp bức vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đi cùng theo xe là 50 thanh niên tiêu biểu.