Sức khỏe
04/10/2016 19:34

Ung thư không phải là chết!

Tuần qua, NestBy AIA TP HCM, Khỏe+ (Khoeplus.vn) phối hợp cùng Ủy ban Truyền thông - Thương hiệu và CLB Phụ nữ hiện đại (Phunuhiendai.vn) tổ chức chương trình Café Doanh nghiệp với chủ đề: “Ung thư không phải là chết”

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Nguyên Hà, Trưởng Khoa Nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM, đã chia sẻ thông tin về bệnh ung thư, dưới một góc nhìn tích cực hơn, lạc quan hơn.

Có phải ung thư là “trời kêu ai nấy dạ”?

Bác sĩ Trần Nguyên Hà chia sẻ ung thư không phải là “trời kêu ai nấy dạ” như nhiều người vẫn quan niệm xưa nay. Nhà báo Đỗ Hương đồng thời cũng là MC của chương trình đã đặt câu hỏi cho bác sĩ Hà: “Ung thư xuất phát từ gien nhưng gien không có nghĩa là luôn di truyền từ cha mẹ mà có thể biến đổi gien trong quá trình sống, vậy nguyên nhân là do đâu?”. Bác sĩ Hà cũng khẳng định đúng là một phần cũng bắt nguồn di truyền từ cha mẹ và trong quá trình sống chúng ta tập luyện, dinh dưỡng cũng là nguyên nhân làm biến đổi gien nhưng nguồn gốc sâu xa tận ngọn của căn bệnh thế kỷ kia thì vẫn chưa được tìm ra và nghiên cứu chính xác.

BS Hà và MC Đỗ Hương
BS Hà và MC Đỗ Hương

Ung thư là một nhóm bệnh gồm trên 100 loại có chung vài đặc tính cơ bản quan trọng. Ung thư bắt nguồn từ nơi sâu thẳm của sự sống, DNA bị hư hại do phơi trải với một số tác nhân trong môi trường sống, do dinh dưỡng, lối sống. Yếu tố nguy cơ không chỉ có một mà là do nhiều nguy cơ khác tạo thành. Ung thư nào cũng do sự tăng trưởng quá đà, sinh sôi vô tổ chức của các tế bào bất thường.

Bác sĩ Hà khuyên mọi người nên ăn cân bằng đủ 5 nhóm chất: đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không nên ăn quá nhiều một chất nào đó, ăn vừa đủ, nếu ăn nhiều đường sẽ dẫn đến béo phì, các bệnh về tim mạch. Bác sĩ Hà cũng khuyên mọi người nên hoạt động, tập những bài thể dục đơn giản như đi bộ 15 phút mỗi ngày, thay vì dùng thang máy thì nên sử dụng thang bộ để tranh thủ thời gian tập luyện thêm. Thậm chí những công việc thường trực hằng ngày như làm vườn, làm việc nhà cũng là những bài tập có ích cho cơ thể.

Ban tổ chức, khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm
Ban tổ chức, khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm

Nhiều người cứ coi ung thư là không chữa khỏi, là chấm dứt cuộc đời…

Ung thư có rất nhiều loại, phổ biến nhất ở nữ giới là ung thư vú, ở nam là ung thư tinh hoàn, do tùy chế độ ăn uống của mỗi người cũng như những tác nhân gây hại trong cuộc sống gây ra.

Nói về căn bệnh ung thư vú, không phải chỉ những người lớn tuổi mới mắc bệnh mà cả những cô gái trẻ cũng có tỉ lệ cao mắc phải căn bệnh quái ác này, chưa kể đến nam giới cũng có nguy cơ gặp phải vì họ vẫn có tuyến vú, mô mỡ ngực. Ung thư tinh hoàn ở nam giới cũng không phải là hiếm gặp, chỉ với tác động đơn giản như va chạm mạnh một chút cũng có thể là tác nhân gây ra bệnh. Bác sĩ Hà khuyên nhà nào có trẻ em nên lưu ý khi các bé bị té, va đập chấn thương ở bộ phận sinh dục thì cha mẹ nên để ý quan tâm tới cháu để điều trị kịp thời. Với nữ giới, tỉ lệ mắc bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung khá cao, với nam giới, cứ 2 người sẽ có 1 người mắc phải ung thư đại trực tràng.

Thực tế hiện nay, cứ bình quân 3 người mắc bệnh thì có 1 người khỏi bệnh. Việc chữa trị ung thư ngày càng hiệu quả. Với sự hỗ trợ của hóa trị, xạ trị, nhắm trúng đích, phẫu thuật vẫn là biện pháp trị hết nhiều bệnh ung thư nhất. Hiện nay, hơn phân nửa số người bệnh ung thư được điều trị tốt nhờ xạ trị dùng riêng lẻ hoặc phối hợp các phương pháp khác. Bác sĩ Hà chia sẻ với sự tiến bộ của y học, khoa học ngày nay, 20 năm qua, thế giới đã giảm được 23% người chết do ung thư, đó là một con số khá lớn tạo nên sự lạc quan cho các bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này.

Bác sĩ Hà đưa ra một lời khuyên rất chân thành rằng có một số người tuy biết mình mắc bệnh ung thư nhưng rất lạc quan, tận hưởng cuộc sống của mình, sống thọ không phải là những năm tháng chồng chất mà là sức sống từng ngày, chính điều đó làm họ có thêm tinh thần, sức khỏe để chiến đấu, chống lại bệnh. Vốn dĩ cứ nghĩ bị ung thư là “trời kêu ai nấy dạ”, là chấm hết nên buông xuôi ngay từ đầu, rồi lo chạy thầy chạy thuốc dân gian đến lúc bệnh hành quá chịu không thấu, đến bệnh viện mới biết “tiền mất tật mang”.

Một quan niệm sai lầm phổ biến nữa là nhiều người cho rằng bệnh ung thư không có dấu hiệu hoặc triệu chứng gì. Trên thực tế, khi chưa có triệu chứng, có thể rà tìm biết sớm các ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, tuyến tiền liệt, miệng, da và tuyến giáp… qua thăm khám sức khỏe định kỳ. Phải thật lưu tâm một số triệu chứng báo động bệnh mới chớm. Phải chủ động đi khám bệnh, không được chủ quan. Đặc biệt, nếu phát hiện bản thân có bệnh cũng không nên tự cô lập mình, đau buồn sinh ra tâm bệnh bởi tâm lý cũng chính là nhân tố quan trọng giúp chúng ta có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tình.

Chia sẻ để lạc quan

Buổi tọa đàm còn có thêm những chia sẻ thực tế từ các vị khách mời đến tham dự như chị Cam Thảo, chị Mai Sương và các chị em trong CLB 4T đã cho mọi người thấy chỉ cần không đầu hàng, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan tích cực, đối diện với bệnh tật thì ung thư gì chúng ta cũng có thể đương đầu và bình tĩnh để đối diện với nó, tiếp tục cuộc sống đẹp đẽ, quý giá này từng giờ phút.

Chị Cam Thảo kể đã từng rất suy sụp khi biết bản thân mắc bệnh ung thư bàng quang di căn gan nhưng chị chưa bao giờ bỏ cuộc, chạy chữa thuốc men, giữ vững tinh thần và may mắn mỉm cười với chị khi gặp được bác sĩ Hà, ông chẩn đoán cho chị rằng không phải di căn, có đường ra, đường chữa được rồi.

Rất nhiều chị em có mặt trong buổi tọa đàm hôm đó đã chia sẻ rất chân thật rằng nhờ có bác sĩ Hà luôn bên cạnh và động viên các bệnh nhân của mình. Theo bác sĩ Hà, khi đối diện với bệnh nhân, điều quan trọng gắn kết giữa bác sĩ với bệnh nhân là ở sự thấu hiểu, đồng cảm, khi đặt mình vào hoàn cảnh của bệnh nhân, các vị y đức áo trắng mới có thể thật sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên họ vươn lên, cố gắng đối diện với thực tại và hướng về tương lai.

Bác sĩ Trần Nguyên Hà, người đã mang lại tinh thần lạc quan cho rất nhiều bệnh nhân và giữ họ lại với cuộc sống quý giá này, đã kết thúc buổi chia sẻ với bài hát: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng… Để gió cuốn đi…”.

Lương y Nguyễn Văn Dậu công bố chương trình thiện nguyện năm 2016
Lương y Nguyễn Văn Dậu công bố chương trình thiện nguyện năm 2016

Buổi chia sẻ còn có sự tham gia đồng hành của lương y Nguyễn Văn Dậu (Hai Dậu) với sản phẩm Trà thảo dược Sâm Thốt Nốt giải độc, mát gan, hỗ trợ sức khỏe rất tốt cho người bệnh, nhất là bệnh ung thư. Dịp này, ông cũng công bố chương trình thiện nguyện, đồng hành cùng những người bệnh ung thư bằng cách hỗ trợ miễn phí cho 30 người bệnh ung thư, có hoàn cảnh khó khăn bài thuốc Sâm Thốt Nốt gia truyền và Cao hỗ trợ điều trị ung thư. Điện thoại liên lạc với lương y Hai Dậu - 0918 950548 - hoặc anh Ngô Danh - 0908 673339 - để tham gia chương trình hỗ trợ này.

Khôi Nguyễn

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.