xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban xuống tay giết hàng chục dân thường tại pháo đài Panjshir

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ít nhất 20 dân thường được cho là đã bị phong trào Taliban giết chết ở thung lũng Panjshir của Afghanistan, đài BBC đưa tin ngày 13-9.

Đài BBC dẫn nguồn tin địa phương cho biết trong số 20 dân thường có một người đàn ông là chủ cửa hàng và cha của 2 đứa con ở thung lũng Panjshir. Ông nhất quyết không bỏ trốn khi phong trào Taliban tiến vào thung lũng này.

Theo nguồn tin, người đàn ông nói với các tay súng Taliban rằng mình chỉ là một chủ cửa hàng nghèo nàn, không liên quan tới cuộc chiến tại thung lũng Panjshir. Tuy nhiên, ông bị cáo buộc bán thẻ SIM cho các thành viên của phe phản kháng nên bị giết chết.

Taliban xuống tay giết hàng chục dân thường tại pháo đài Panjshir - Ảnh 1.

Các tay súng của phong trào Taliban. Ảnh: Reuters

Một đoạn video dài 14 giây (chưa được kiểm chứng) được cho là quay ở thung lũng Panjshir cho thấy những người đàn ông vũ trang đẩy một nhóm người vào container. Trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền thông tin "270 thanh niên Panjshir bị nhét vào container, sau đó bị châm lửa bên dưới".

Panjshir - nằm ở tỉnh cùng tên của Afghanistan - là pháo đài cuối cùng chống lại Taliban. Đây là nơi phe phản kháng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) do thủ lĩnh Ahmad Massoud dẫn đầu cố thủ sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15-8.

Panjshir là thành trì chống Taliban lâu đời, đã thách thức sự cai trị của Taliban vào những năm 1990. Thung lũng này có địa hình đá hiểm trở và các lối vào hẹp, biến nó trở thành một pháo đài vững chắc.

Mặc dù Taliban cam kết "không trả thù" kể từ lúc Mỹ và đồng minh rút hoàn toàn khỏi Afghanistan vào tháng trước song nhiều báo cáo cho thấy các vụ giết người do Taliban thực hiện nhằm vào những mục tiêu cụ thể. Khi tiến vào thung lũng Panjshir, người phát ngôn của Taliban tuyên bố phong trào này sẽ "bảo vệ người dân và gia đình của họ".

Trước đó, các nguồn tin nội bộ của Taliban khẳng định với Reuters rằng họ đã "chiếm được thung lũng Panjshir" nhưng bị phe phản kháng phủ nhận. Đầu tháng 9, một đoạn video quay cảnh các tay súng Taliban tiến vào ngôi nhà của thống đốc tỉnh Panjshir và nâng cờ báo hiệu chiến thắng. Trong khi đó, thủ lĩnh NRF Massoud tiếp tục kêu gọi một cuộc nổi dậy trên toàn quốc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo