VnMoney
11/06/2014 10:25

Nước Mỹ vẫn độc tôn về số người siêu giàu

(NLĐO) - Tờ CNN của Mỹ vừa công bố danh sách 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỉ phú nhất thế giới dựa trên số liệu về người siêu giàu năm 2013 do hãng nghiên cứu Wealth-X và UBS Billionaire Census thống kê.

1. Mỹ

Số tỉ phú: 515

Tổng tài sản (2013): 2.064 tỉ USD

Mỹ vẫn là quốc gia có số tỉ phú USD nhiều nhất thế giới và giá trị tài sản mà họ nắm giữ cũng lớn hơn bất cứ quốc gia nào khác.

Ở nước Mỹ, California là bang có nhiều tỉ phú nhất, chiếm tỉ lệ 20%, kế đến là New York và Texas. Những tỉ phú là nữ ở Mỹ cũng được xếp vào hàng siêu giàu với tổng tài sản 1.200 tỉ USD.

2. Trung Quốc

Số tỉ phú: 157

Tổng tài sản (2013): 384 tỉ USD

Trung Quốc mặc dù đang tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn là nơi có số tỉ phú lớn thứ hai thế giới với 157 người, tăng thêm 10 người so với năm 2012.

Con số này được coi là chưa phản ánh hết số tỉ phú của Trung Quốc vì nhiều người đã chuyển bớt tài sản ra nước ngoài do lo ngại khủng hoảng về tín dụng và chiến dịch chống tham nhũng ở nước này.

3. Đức

Số tỉ phú: 148

Tổng tài sản (2013): 432 tỉ USD

Kinh tăng trưởng mạnh của Đức đã kéo cả eurozone ra khỏi khủng hoảng tài chính, và góp phần làm gia tăng số người giàu ở nước này. Số tỉ phú ở Đức gần bằng Trung Quốc dù dân số ít hơn, trong khi tài sản lại vượt trội.

4. Anh

Số tỉ phú: 135

Tổng tài sản (2013): 420 tỉ USD

London - một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Thành phố này tự hào với số lượng lớn người siêu giàu. Trong khi đó, về tổng thế nước Anh, số tỉ phú lại giảm nhẹ.

5. Nga

Số tỉ phú: 108

Tổng tài sản (2013): 342 tỉ USD

Kinh tế Nga ít nhiều bị ảnh hưởng sau khi sáp nhập Crimea hồi tháng 3 và cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, số tỉ phú ở Nga năm 2013 vẫn tăng thêm 35 người. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị có thể tác động đến giới tỉ phú Nga trong tương lai.

6. Ấn Độ

Số tỉ phú: 103

Tổng tài sản (2013): 180 tỉ USD

Thứ hạng và tổng tài sản của các tỉ phú Ấn Độ đã giảm hơn 5% trong năm vừa qua. Quốc gia này đã phải vật lộn với nhiều vấn đề như đồng rupee mất giá, tăng trưởng chậm và nợ công cao.

Tuy nhiên, một thủ tướng mới của Ấn Độ vừa lên cầm quyền, với chính sách tập trung vào tăng trưởng và thu hút đầu tư. Nhiều người kỳ vọng số tỉ phú Ân Độ sẽ tăng lên trong năm nay.

7. Hồng Kông (Trung Quốc)

Số tỉ phú: 75

Tổng tài sản (2013): 224 tỉ USD

Hồng Kông thu hút ngày càng nhiều của cải châu Á khi giới nhà giàu Trung Quốc đại lục chọn đây làm nơi gửi gắm tài sản, nhờ thuế thấp và pháp luật thông thoáng. Tài sản của những người siêu giàu tăng trưởng với tốc độ hai chữ số mỗi năm ở lãnh thổ này.

8. Saudi Arabia

Số tỉ phú: 64

Tổng tài sản (2013): 204 tỉ USD

Các quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông từ lâu nơi sản sinh ra nhiều tỉ phú thế giới. Trong đó, Saudi Arabia chiếm số lượng nhiều nhất. Năm ngoái, chỉ riêng số triệu phú có tài sản từ 30 triệu USD đã tăng thêm đến 200 người và tài sản tăng 27%.

9. Pháp

Số tỉ phú: 64

Tổng tài sản (2013): 202 tỉ USD

Hầu hết các tỉ phú và triệu phú Pháp “đóng đô” tại Paris, thủ đô ánh sáng, chiếm gần ba phần tư số người giàu của cả nước.

Năm ngoái, tổng thống Pháp - Francois Hollande gây chú ý với thế giới khi đề ra chính sách “thuế triệu phú”. Theo đó, các công ty trả lương trên 1 triệu euro mỗi năm có thể đối mặt với thuế suất 75%. Nhiều người chỉ trích sắc thuế này sẽ khiến người giàu rời bỏ đất nước, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.

10. Thụy Sĩ

Số tỉ phú: 61

Tổng tài sản (2013): 128 tỉ USD

Châu Âu bắt đầu hồi phục từ cuộc khủng hoảng nợ, số người giàu cũng ngày một tăng lên. Chỉ riêng ở Thụy Sĩ, tài sản của giới nhà giàu đã tăng thêm gần 100 tỉ USD vào năm ngoái. Ngoài ra, dù nước này mạnh tay trấn áp tội trốn thuế và lộ bí mật ngân hàng nhưng số tỉ phú vẫn tăng thêm được 4 người.

11. Brasil

Số tỉ phú: 50

Tổng giá trị tài sản (2013): 259 tỉ USD

Nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ có dấu hiệu chậm lại. Tài sản của giới nhà giàu nước này giảm đến 95 tỉ USD trong hai năm 2012 - 2013. Brasil kỳ vọng sẽ thu về khoảng 70 tỉ USD từ giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup sắp diễn ra trên sân nhà.

12. Thổ Nhĩ Kỳ

Số tỉ phú: 38

Tổng tài sản (2013): 56 tỉ USD

Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhờ đó mà Thổ Nhĩ Kỳ có thêm 70 người siêu giàu trong năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện được xếp thứ 3 thế giới về sản xuất du thuyền, một món đồ chơi yêu thích của những người giàu, chỉ sau Ý và Hà Lan.

13. Canada

Số tỉ phú: 37

Tổng tài sản (2013): 94 tỉ USD

Là đất nước có diện tích lớn thứ hai thế giới và giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Tính đến hết năm 2013, Canada có tổng cộng gần 5.000 người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD.

14. UAE

Số tỉ phú: 37

Tổng tài sản (2013): 45 tỉ USD

Dubai và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và được biết đến như thiên đường cho giới siêu giàu thế giới. Dầu khí là sản phẩm chính của nền kinh tế này. 59% các siêu giàu tại UAE là do họ tự tạo ra. Kinh tế UAE được dự báo là tích cực, với một thị trường bất động sản và ngành du lịch đang khởi sắc

15. Nhật Bản

Số tỉ phú: 33

Tổng tài sản (2013): 77 tỉ USD

Nền kinh tế Nhật Bản đang có chuyển biến tích cực sau khi áp dụng học thuyết "Abenomics" của Thủ tướng Shinzo Abe vào kinh tế, bao gồm các biện pháp như chương trình kích thích kinh tế và đánh thuế bán hàng cao hơn. Điều này giúp tài sản của giới siêu giàu Nhật Bản tăng trưởng hai con số vào năm ngoái.

Trang Nguyễn (Theo CNN Money)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.