VnMoney
07/03/2021 09:38

Phái đẹp đầu tư chứng khoán, làm giàu từ tiền nhàn rỗi

Nhiều phụ nữ dùng tiền nhàn rỗi đầu tư chứng khoán, tăng thu nhập để hoạch định tương lai cho các thành viên trong gia đình

Chứng khoán được xem là kênh đầu tư tiềm năng được nhiều phái đẹp hiện đại lựa chọn, bên cạnh mua vàng, bất động sản... Tuy nhiên, để tránh rủi ro, "gà mờ" trước khi "tung" tiền vào lĩnh vực mới, không ít người tìm đến các công ty chứng khoán nhờ tư vấn, bổ sung thêm kiến thức liên quan.

Vận dụng tiền nhàn rỗi thế nào?

Chị Lê Thị Được, Gò Vấp (TP HCM) biết đến chứng khoán từ 10 năm trước, tuy nhiên thời điểm ấy, chị chưa đầu tư vì không tin tưởng. Tới năm 2020, trong bối cảnh Covid-19 bùng phát, Việt Nam kiểm soát dịch tốt, cùng với đó là tin tức khối ngoại đầu tư nhiều. "Thấy nhiều người tham gia thị trường chứng khoán và lãi suất tiền gửi tiết kiệm xuống thấp, tôi quyết định dành 20% tiền nhàn rỗi của gia đình đầu tư", chị nói.

Chị gia nhập đúng thời điểm thị trường bất ngờ lao dốc, thay vì hoảng hốt, chị nhanh chóng kiểm soát cảm xúc. Chị Được cho biết vì xác định ngay từ đầu dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư, tăng thêm thu nhập, chỉ chọn mua mã cổ phiếu có thanh khoản tốt, nên không quá lo lắng khi thị trường xuống.

"Đầu tư thời điểm đó có lỗ cũng không ảnh hưởng ngay sinh hoạt, cuộc sống gia đình tôi. Mặt khác, những mã cổ phiếu tôi chọn là các doanh nghiệp lớn, uy tín, nên tôi tin tưởng thị trường có xuống thì sẽ có lúc lên. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý và phần nào xác định được rủi ro, nên tôi nhanh chóng vượt qua", chị nói.

Phái đẹp đầu tư chứng khoán, làm giàu từ tiền nhàn rỗi - Ảnh 1.

Chị Được gặp nhiều may mắn khi đầu tư chứng khoán. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước đó, chị trao đổi với chồng kế hoạch đầu tư, may mắn được anh ủng hộ. Nhờ nền tảng về tài chính tốt, nghiên cứu kỹ lưỡng về chứng khoán và được tư vấn viên giỏi ở công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam hỗ trợ, chị thắng liên tục nhiều mã, dù thị trường có lúc xuống, lúc lên.

"Bạn bè tôi khá nhiều người đầu tư chứng khoán, mỗi ngày, hội chị em có thêm chủ đề thảo luận. Phụ nữ thường ăn chắc mặc bền, không liều lĩnh vung tiền quá trán. Với quan điểm đầu tư thận trọng, chúng tôi chọn các cổ phiếu có thanh khoản tốt, biết chọn điểm rơi, cắt lỗ và chốt lời ở thời điểm nhất định, chứ không tham. Tôi cho rằng đầu tư chứng khoán từ tiền nhàn rỗi là nguồn thu nhập thụ động, không phải chính, vì thế không nên kỳ vọng quá nhiều vào lợi nhuận. Thế giới phẳng, thông tin minh bạch, độ tin tưởng tăng lên, các doanh nghiệp cũng phát triển tốt... là lúc chị em có thể thoải mái tham gia thị trường chứng khoán", chị Được nói thêm.

Tương tự, chị Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh (ca sĩ ở TP HCM), cho biết đang lên kế hoạch dùng tiền nhàn rỗi chơi chứng khoán. Nhờ mẹ đầu tư khá nhiều mã, chị hiểu cảm giác hồi hộp, vui buồn khi cổ phiếu lên xuống của mẹ.

"Dù hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn tranh thủ nghe ngóng thông tin chứng khoán từ báo chí, gia đình, bạn bè. Tôi dự định chuẩn bị tốt kiến thức, tìm tư vấn viên dày dặn kinh nghiệm ở Yuanta Việt Nam rồi mới tham gia lĩnh vực này. Quan trọng, tôi xác định là dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư, chọn xu hướng an toàn", Ngọc Quỳnh nói.

Phái đẹp đầu tư chứng khoán, làm giàu từ tiền nhàn rỗi - Ảnh 2.

Ngọc Quỳnh giành nhiều thời gian tìm hiểu chứng khoán để chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng.

Chị Đặng Thành Lê (Hà Nội) cũng có ba năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Từ người không biết gì, chị dần nắm vững cách chơi và hiểu các thuật ngữ như: cổ phiếu ưu đãi cổ tức, Blue Chip, chứng khoán Phái sinh (Derivative), VN-Index, HNX-Index, thanh khoản, giao dịch ký quỹ (Margin Trading), IPO, vốn hóa, hệ số Alpha (Alpha Indicator), hệ số Beta (Beta Indicator), lệnh giới hạn LO, giá khớp lệnh, bán khống (Short sales), bán tháo (bailing out)...

Trước đó vào năm 2018, anh trai giới thiệu chị Lê mở tài khoản, gửi một số mã tiềm năng để chị theo. Tuy nhiên năm ấy thị trường chứng khoán biến động, vì chưa tìm hiểu kỹ càng, danh mục cổ phiếu liên tục trong tình trạng "đỏ sàn", đến nay vẫn chưa bù hết lỗ. Dù vậy, chị không bỏ cuộc, vẫn kiên trì từng ngày, học hỏi kỹ thuật phân tích, mô hình và tham gia các nhóm, nghe các nhà đầu tư lão luyện chia sẻ. Từ người yếu tâm lý, chị dần bình tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc. Chị tin sẽ sớm lấy lại số vốn ban đầu khi đã có kiến thức và tư vấn viên giỏi đồng hành.

Cần chuẩn bị gì khi đầu tư chứng khoán

Phương Duyên - tư vấn viên chứng khoán Yuanta Việt Nam (quận 1, TP HCM) - cho rằng trước khi đổ tiền vào ngành này, khách hàng cần hiểu về thị trường, tìm hiểu nhiều kênh thông tin để có nền tảng tốt, tiên lượng các rủi ro sẽ gặp phải và chuẩn bị tốt tâm lý. Suốt ba năm làm nghề, cô luôn đồng cảm, thấu hiểu khách hàng và luôn giữ tâm thế hỗ trợ nhiệt tình, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Chị Hoàng Dung - Giám đốc phòng kinh doanh Kênh Digital Yuanta Việt Nam - cho biết: "Chứng khoán là lĩnh vực đặc thù, còn khá mới ở Việt Nam, đòi hỏi tư vấn viên lẫn nhà đầu tư phải am hiểu kiến thức, kỹ năng phân tích các chỉ số, nhạy bén với sự lên xuống của thị trường. Yuanta thường xuyên tổ chức các buổi training miễn phí cho nhà đầu tư, bao gồm kiến thức nền tảng cho người mới lẫn chuyên sâu cho đối tượng lâu năm" chị Dung cho biết thêm.

Nhiều chuyên gia chứng khoán chia sẻ bên cạnh cấu trúc danh mục đầu tư hợp lý, quản lý rủi ro tài khoản, mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý, quản trị cảm xúc tốt. Vì để đầu tư "thắng", yếu tố kiến thức và tâm lý luôn song hành.

"Với thị trường chứng khoán, sự biến động của giá cổ phiếu, lên xuống là hàng ngày, hàng giờ, việc nhà đầu tư bị mất tiền hay sinh lời rất nhanh chóng. Do đó, tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là họ vừa phải quản lý tài khoản và kiểm soát rủi ro tốt, vừa phải vững tâm lý", chị Thành Lê nhấn mạnh.

Theo Thi Quân (Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.