Các cường quốc hôm 23-9 cho biết Iran phải đưa ra “câu trả lời nghiêm túc” đối với yêu cầu ngưng chương trình hạt nhân trước ngày 1-10 hoặc đối mặt với những hậu quả có thể có.
Các cường quốc tăng sức ép
Yêu cầu nói trên xuất phát từ Đức và 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) - Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ - được đưa ra sau khi Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama có bài diễn văn tại Đại hội đồng LHQ, trong đó kêu gọi các nước tham gia cùng ông trong việc giải quyết những vấn đề của thế giới, bao gồm vấn đề hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết cả 6 nước lớn đều đồng ý rằng có thể xuất hiện những hậu quả nếu
Trong một động thái liên quan khác, TT Nga Dmitry Medvedev đã đề nghị một sự hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ trong việc hạn chế tham vọng hạt nhân của

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp nhau hôm 23-9. Ảnh: AP
Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), trong cuộc gặp với TT Obama bên lề phiên họp Đại hội đồng LHQ, TT Medvedev hứa sẽ giúp Iran có được quyết định đúng đắn, đồng thời tỏ ý cho rằng có thể cần đến những biện pháp trừng phạt để đạt được điều này.
Trong khi đó, hãng tin Reuters hôm 23-9 dẫn lời một quan chức cấp cao trong phái đoàn Nga cho rằng Moscow sẵn sàng thảo luận về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Iran nếu các thanh sát viên LHQ xác định rằng Tehran không thực hiện đầy đủ những cam kết của mình.
Đây là dấu hiệu cho thấy Nga đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với vấn đề hạt nhân của
Tehran
Dù vậy, Trung Quốc hôm 24-9 nói việc tăng sức ép lên
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Dụ nói: “Chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt và việc gia tăng sức ép không phải là cách giải quyết vấn đề và không có lợi cho những nỗ lực ngoại giao hiện nay về vấn đề hạt nhân của
Trong bài diễn văn của mình trước Đại hội đồng LHQ hôm 23-9, TT Iran Mahmoud Ahmadinejad không đề cập trực tiếp đến vấn đề hạt nhân mà chỉ nói
Mặt khác, theo Reuters, TT Ahmadinejad kêu gọi “loại bỏ cuộc chạy đua vũ trang, mọi vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học để mở đường cho các nước tiếp cận những công nghệ tiên tiến và hòa bình”. TT Ahmadinejad cũng khẳng định rằng
|
Pháp và nhiều nước rời khỏi phòng họp Bài diễn văn của TT Ahmadinejad cũng đề cập đến Israel, với những lời lẽ chỉ trích “chính sách vô nhân đạo” của nước này ở các vùng lãnh thổ Palestine. |
Bình luận (0)