Trong khuôn khổ Festival Lúa gạo VN lần thứ nhất tại Hậu Giang, chiều 28-11, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) đã tổ chức họp báo xung quanh vấn đề xuất khẩu gạo. Theo báo cáo của VFA, 11 tháng đầu năm 2009, VN xuất khẩu 5,689 triệu tấn gạo, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến đến cuối năm nay, số lượng gạo xuất khẩu có thể đạt 6-6,1 triệu tấn.

Một lão nông ĐBSCL đang xem giống lúa chất lượng cao triển lãm tại Festival Lúa gạo VN. Ảnh: N.TRINH
Giá gạo VN tăng, nhu cầu thế giới lớn
Năm 2009 là năm gạo VN xuất khẩu đạt số lượng cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ lúa gạo hàng hóa của nông dân đã có những bước phát triển nhất định.
|
Khai mạc Festival Lúa gạo VN lần thứ nhất Tôn vinh cây lúa và người trồng lúa
|
Chính điều này đã làm giá gạo tăng vọt trong thời gian qua. Giá lúa thu đông đã tăng lên 5.700 - 6.000 đồng/kg; gạo 5% tấm, không bao tại tàu giá 9.200 đồng/kg. Dự báo giá gạo sẽ còn tăng sau khi VFA đấu thầu và ký tiếp hợp đồng với Philippines trong tháng 12-2009.
Tuy nhiên, giá gạo tăng nhưng hầu hết nông dân không bán được giá cao. Nguyên nhân là vì từ đầu vụ, giá lúa chỉ ở mức 3.000 - 3.800 đồng/kg, nông dẫn đã bán. Dù gạo tồn kho hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, khoảng 1,4 triệu tấn, song chủ yếu của các DN.
Thị trường gạo thế giới đang biến động mạnh do nhu cầu nhập khẩu lớn từ các nước bị thiên tai, mất mùa nghiêm trọng, đặc biệt là Philippines, Ấn Độ và các nước châu Phi. Điều này đã đẩy giá gạo xuất khẩu tăng cao từ đầu tháng 11 đến nay.
Các chuyên gia dự báo nhu cầu thị trường gạo thế giới từ nay đến cuối năm và cả năm 2010 sẽ rất cao. Đây sẽ là cơ hội để tăng giá trị xuất khẩu của hạt gạo VN.
Bảo đảm nông dân có lợi
Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, nhận định: “VN thua Thái Lan, Ấn Độ ở gạo đặc sản, gạo thơm do các quốc gia này sản xuất gạo chất lượng cao và dài ngày, năng suất thấp - chỉ khoảng 2-3 tấn/ha. Nếu VN sản xuất theo hướng này thì không đủ ăn, nói gì đến xuất khẩu.
Tuy nhiên, VN hơn hẳn các nước này ở loại gạo hạt dài và chúng ta đã đi đúng hướng. Vấn đề hiện nay là cần đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch, xây dựng kho tạm trữ để xuất bán khi giá cao, bảo đảm có lợi nhất cho nông dân”.
Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA kiêm Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Miền Nam, cho biết: “Vừa qua, VFA đã thông báo và đề nghị sở công thương các tỉnh, TP hướng dẫn và phối hợp với các DN hội viên của VFA trên địa bàn chuẩn bị trữ gạo lưu thông và phương án bình ổn thị trường khi cần thiết”.
Cuối tháng 11 vừa qua, được sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tổ điều hành xuất khẩu gạo, tổ điều hành thị trường trong nước - VFA đã có văn bản đề nghị UBND TPHCM phối hợp và chỉ đạo các DN hội viên VFA được giao nhiệm vụ điều hòa lưu thông trên địa bàn, chuẩn bị phương án bình ổn lương thực. VFA cũng thông báo và đề nghị Tổng Công ty Lương thực miền Bắc phối hợp với các tỉnh, TP phía Bắc, nhất là Hà Nội, thống nhất các biện pháp điều hòa, bình ổn lương thực khi cần thiết.
Theo ông Trương Thanh Phong, hiện nay, kho của các DN trực thuộc VFA có khả năng trữ khoảng 2,2 triệu tấn lúa gạo. Từ nay đến năm 2011, sẽ xây dựng thêm kho 1 triệu tấn nữa để đáp ứng nhu cầu tạm trữ. Điều này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vào chiều cùng ngày, nêu rõ: “Hậu Giang cần làm ngay việc xây dựng kho chứa lương thực để thu mua lúa tạm trữ trong dân, bảo đảm nông dân sản xuất lúa có lãi cao. Đồng thời, đây là mô hình thí điểm để nhân rộng ra các tỉnh ĐBSCL và cả nước. Làm được điều đó sẽ giúp bình ổn thị trường lúa gạo và giải quyết vấn đề an ninh lương thực”.
|
Hơn 35.000 tỉ đồng đầu tư vào Hậu Giang
|
Bình luận (0)