xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi công không theo lệnh kiểm soát không lưu

L. Nguyễn

Ông Vladimir Markin, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra của Nga về tai nạn máy bay khiến Tổng thống (TT) Ba Lan Lech Kaczynski thiệt mạng, thông báo hôm 11-4 rằng các nhà điều tra cùng chuyên gia hàng không đang tiếp tục nghiên cứu và giải mã các hộp đen được tìm thấy tại hiện trường và đặc biệt là đoạn ghi âm giữa phi hành đoàn và nhân viên không lưu dưới đất.

Trong khi đó, hãng tin Nga Interfax dẫn lời Phó Tổng Tham mưu không quân Nga Alexander Alyoshin khẳng định rằng phi công lái chiếc máy bay bị rơi đã không tuân theo hướng dẫn của bộ phận kiểm soát không lưu tại sân bay Smolensk.
 
Theo trung tướng Alyoshin, các phi công Ba Lan không nghe lời cảnh báo của đài kiểm soát không lưu rằng máy bay đã xuống quá thấp và yêu cầu phi công trở lại tư thế bay ngang. Khi phi hành đoàn không tuân theo hướng dẫn này, đài kiểm soát không lưu cũng đã vài lần ra lệnh cho họ đáp xuống sân bay khác.

Theo hãng tin Reuters, chiếc máy bay này là một trong hai chiếc Tu-154 trong đội máy bay phục vụ chính phủ, cả hai chiếc đã được sử dụng khoảng 20 năm. Nhiều quan chức từng than phiền về tuổi tác của đội máy bay này.


Linh cữu của TT Kaczynski đã được đưa về Warsaw vào đầu giờ chiều 11-4 trong lúc hàng chục ngàn người tập trung tại quảng trường Pilsudski sau khi cả nước Ba Lan dành 2 phút mặc niệm.

Nhà lãnh đạo lâm thời Bronislaw Komorowski tuyên bố dành một tuần quốc tang. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chia buồn với các nhà lãnh đạo Ba Lan ngay nơi xảy ra tai nạn. 


Theo hãng tin Newsru, ngày 11-4, Đức Giáo hoàng Benedict XVI bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước cái chết bi thảm của TT Kaczynski. TT Ý Giorgio Napolitano và Thủ tướng  Silvio Berlusconi cũng gửi điện chia buồn. TT Luiz Inácio Lula da Silva tuyên bố Brazil để tang ba ngày.

Bên cạnh đó, trong bức điện chia buồn, TT Pratibha Patil nói rằng Ấn Độ đã mất một người bạn thân. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết TT Nga Dmitry Medvedev đã gửi điện chia buồn đến nhà lãnh đạo tạm quyền Bronislaw Komorowski. TT Mỹ Barack Obama cũng chia buồn với nhân dân Ba Lan. 

-
 Theo TTXVN, ngày 11-4, nhận được tin TT Ba Lan Lech Kaczynski và hàng chục quan chức cấp cao Ba Lan đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay ngày 10-4 tại Smolensk, Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ba Lan Bronislaw Komorowski.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất và tin tưởng rằng lãnh đạo và nhân dân Ba Lan sẽ vượt qua đau thương và sớm ổn định đất nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo