Ngày 8-12, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã có cuộc họp với đại diện của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) VN. Sau cuộc họp, Tổng cục Thủy sản đã có họp báo thông báo kết quả làm việc giữa hai bên. Theo đó, WWF VN hứa sẽ báo cáo WWF toàn cầu để sớm giải quyết “sự cố” việc cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 của WWF đưa cá tra của VN vào danh sách đỏ.
Vơ đũa cả nắm
TS Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết tại cuộc họp hai bên, WWF VN đã khẳng định không tham gia và không biết gì về quá trình đánh giá cá tra VN của WWF tại 6 nước châu Âu: Đức, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy và Đan Mạch. Tại cuộc họp, Tổng cục Thủy sản khẳng định việc đưa một sản phẩm có tính chất quốc gia như cá tra vào một danh mục có “vấn đề” là không thể chấp nhận được vì việc đánh giá phải hết sức công phu, toàn diện. Bởi ngay cả chứng nhận GlobalGap (quy phạm thực hành nuôi tốt toàn cầu), uy tín nhất hiện nay cũng chỉ đánh giá ở những vùng nuôi cụ thể mà không phải cho toàn bộ.
Ông Nguyễn Tử Cương, đại diện Hội Nghề cá VN, cho rằng cách làm của WWF 6 nước nêu trên là “vơ đũa cả nắm”. Ông Cương phân tích, nếu theo kết luận của WWF, hiện VN có trên 20 doanh nghiệp, với 40 vùng nuôi cá tra được chứng nhận GlobalGap, tổng cộng 6.000 ha nuôi, thu hoạch 1,5 triệu tấn cá/năm đều có “vấn đề” hết là phi lý.
Thiếu minh bạch, công khai
Ông Nguyễn Tử Cương khẳng định: “Cuốn cẩm nang chỉ là tài liệu hướng dẫn tiêu dùng có giá trị như một tờ rơi, do vậy không thể ngăn cản hay cấm cá tra xuất khẩu VN ra các nước. Nhưng nội dung sai trái trong tờ rơi này không khác gì một hành vi bôi bẩn và sẽ làm người nuôi cá tra VN phải gánh chịu thiệt hại, đồng thời sẽ gây hoang mang cho chính người tiêu dùng thiếu thông tin đầy đủ ở một số nước châu Âu”.
Ông Cương bày tỏ WWF là tổ chức phi Chính phủ và có những tôn chỉ mục đích riêng nhưng việc làm vừa qua của tổ chức này đã vi phạm tất cả các nguyên tắc của WTO. Cụ thể là WWF vào VN xây dựng tiêu chí rồi đánh giá cá tra VN nhưng đã không làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước, Hội Nghề cá VN và người nuôi là thiếu minh bạch và không công khai. Vì thế tổ chức này đã vi phạm nguyên tắc hoạt động của chính mình, dẫn đến việc đưa ra kết luận sai. Trong khi đó, chất lượng cá tra của VN đang được giám sát chặt chẽ bởi nhiều hệ thống đánh giá rất cao và đang thu hút người tiêu dùng tại nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc hay toàn bộ ASEAN...
TS Phạm Anh Tuấn cho biết Tổng cục Thủy sản đã chính thức đề nghị WWF VN yêu cầu WWF 6 nước nêu trên gỡ bỏ cẩm nang. Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Tử Cương yêu cầu WWF phải thu hồi toàn bộ cẩm nang trước khi hai bên làm rõ việc đánh giá các tiêu chí.
Đánh đổ uy tín của WWF
Tại cuộc họp với WWF, ông Tuấn cũng có trao đổi ban đầu về việc WWF 6 nước khi đưa cá tra vào danh sách đỏ tại cuốn cẩm nang phải chăng là hướng các nước áp dụng theo bộ tiêu chuẩn mà họ mới xây dựng. Ông Tuấn nhấn mạnh: “WWF đã có nhiều hợp tác thiết thực với VN trong thời gian qua nhưng sự cố cẩm nang có thể dẫn đến việc đánh đổ hết mối quan hệ và uy tín của tổ chức này”. |
Bình luận (0)