xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ Chính phủ quyết

Bài và ảnh: QUÝ LÂM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín đề nghị Công ty Điện lực Hiệp Phước phải cung cấp điện liên tục để không ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt

Chiều 24-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Bộ Công Thương, Sở Công Thương TPHCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Central Trading and Development (công ty mẹ của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước - HPPC), Ban Quản lý Các KCX-KCN TPHCM... nhằm tìm giải pháp tháo gỡ trước việc HPPC đòi ngừng cung cấp điện cho khách hàng (Báo Người Lao Động ngày 24-2 đã thông tin).

 
HPPC đang hy sinh lợi ích?!
 
Mặc dù nhận được khá nhiều ưu đãi trong tất cả các khâu đầu tư, sản xuất và kinh doanh, HPPC vẫn liên tục báo lỗ hàng triệu USD mỗi tháng. Là đơn vị độc quyền cung cấp điện cho hai KCN và một khu dân cư lớn tại TPHCM từ 17 năm qua, HPPC đang khiến khách hàng của mình cũng như các cấp quản lý “điên đầu” vì những đòi hỏi cần đáp ứng.
 
Trong một công văn gửi Sở Công Thương TPHCM mới đây, HPPC liệt kê một bảng thông báo tổng lỗ ròng gần 130 triệu USD, tính từ năm 2003 đến 2010 thông qua việc kinh doanh điện tại KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước, khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
 
HPPC cho rằng mặc dù kinh doanh thua lỗ nhưng vì để làm tròn nhiệm vụ của nhà cung cấp điện, chủ đầu tư Nhà máy Điện Hiệp Phước đã “hy sinh lợi ích của mình cho sự phát triển của tất cả các khách hàng dùng điện!”.  
 
img
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện là một trong những khách hàng lớn
của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước. Ảnh: TẤN THẠNH
Cụ thể là huy động lợi nhuận của các công ty khác trong tập đoàn để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ tháng 5-2010 đến nay, việc cung cấp khí đốt từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) bị gián đoạn, nhà máy phải sử dụng dầu nặng khiến giá thành sản xuất điện tăng dẫn đến bị lỗ khoảng 5 triệu USD/tháng.
 

HPPC được ưu đãi nhiều

Với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện để cung cấp điện năng cho KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và các cụm phát triển hình thành dọc tuyến đường 17,8 km Bắc Nhà Bè-Bình Chánh, HPPC đã được UBND TPHCM cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 11-8-2008 cùng nhiều ưu đãi cho dự án của mình. Cụ thể, doanh nghiệp này chỉ phải nộp tiền thuê đất hằng năm ở mức 500 USD/ha, tức là khoảng 1.000 đồng cho 1 m2/năm; chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm bằng 10% thu nhập chịu thuế; được miễn thuế nhập khẩu...

Do đó, song song với việc đề nghị khách hàng nộp thêm “phụ phí xăng dầu” (tăng giá bán điện gấp 3 lần), HPPC đã đề nghị UBND TPHCM triệu tập Tổng Công ty Điện lực TPHCM, PV Gas nhằm đáp ứng các yêu cầu do HPPC đưa ra.
 
Nếu 2 đơn vị này không “chia sẻ trách nhiệm”, HPPC đề nghị cho sửa đổi giấy phép kinh doanh, chuyển quyền cung cấp điện tại KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho EVN.
 
Vẫn chưa ngã ngũ
 
Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Central Trading and Development cho rằng đến nay không còn khả năng duy trì việc cung cấp điện và có thể phải đóng cửa từ ngày 1-4 tới.
 
Tuần qua, lãnh đạo Central Trading and Development  đã ra Hà Nội đề nghị Chính phủ làm việc với 5 bộ ngành để tìm hướng giải quyết.
 
“Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có đề đạt cho chúng tôi 3 kiến nghị, dù ông đánh giá rất khó khăn, đó là PV Gas cung cấp khí trở lại; EVN bán điện cho HPPC hoặc giao EVN tiếp quản cung cấp điện cho KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước, khu đô thị Phú Mỹ Hưng”- đại diện Tập đoàn Central Trading and Development cho biết.
 
Trước tình hình trên, một số giải pháp đã được đưa ra tại cuộc họp. Cụ thể, EVN tiếp nhận 50% công suất điện từ HPPC rồi cung cấp lại cho khách hàng, PV Gas tính đến khả năng cung cấp khí nhập khẩu cho HPPC...
 
Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải chờ trình chính phủ quyết định. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là một bài toán khó trong điều kiện mùa khô đang cận kề và tình hình thiếu điện trầm trọng đã được dự liệu từ nhiều tháng qua.
 
Để giải quyết tình trạng cấp bách trước mắt, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Tín  đề nghị HPPC phải bảo đảm cung cấp điện liên tục, đồng thời thực hiện ý kiến của Bộ Công Thương (công văn 1515 ngày 23-2) về việc khẩn trương xây dựng đề án giá bán điện và trình UBND TP xem xét.
 
TPHCM cũng mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng san sẻ khó khăn bằng việc cung cấp chất đốt, EVN hỗ trợ bằng cách mua 50% công suất điện của HPPC để phân phối lại. Phía chính quyền TP sẽ sát sao tuyên truyền tiết kiệm điện trong hộ dân, doanh nghiệp nhằm kéo giảm sự căng thẳng từ việc thiếu điện.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo