xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng bình ổn giá không còn rẻ

Thanh Nhân

Chênh lệch giữa giá bình ổn và giá thị trường không đáng kể nên hàng bình ổn không còn thu hút người tiêu dùng

Chương trình bình ổn giá thị trường TPHCM năm 2011 chính thức được triển khai từ ngày 9-4 với 8 mặt hàng thiết yếu gồm gạo, đường RE, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả và thủy sản đông lạnh. So với năm 2010, chương trình năm nay tăng về số tiền hỗ trợ, lượng hàng chuẩn bị nhưng sau một tháng triển khai, nhiều người tiêu dùng tỏ ra thờ ơ vì so với lần trước và so với giá trên thị trường, hàng bình ổn giá đã không còn rẻ.

Hàng nhiều và giá cao 

Nếu 2 tháng trước đây, đến các siêu thị, điểm bán hàng bình ổn giá, tìm đỏ mắt mới thấy loại hàng này thì hiện nay hàng đầy ắp các kệ. Chiều 5-5, có mặt tại Co.opMart Tuy Lý Vương (quận 8 - TPHCM), chúng tôi ghi nhận hàng bình ổn rất dồi dào, kể cả 2 mặt hàng “nóng” nhất trước đây là đường và dầu ăn. Tuy nhiên, người mua khá thờ ơ. Chị Hồng Ngà, nhà ở quận 8, xem giá một lượt các nhãn hiệu đường rồi quyết định mua đường Biên Hòa. “Đường bình ổn của Thành Thành Công 21.500 đ
ồng/kg nhưng hạt to, hơi ngả màu. Trong khi đó, đường Bonsu 21.900 đồng/kg, đường Biên Hòa 22.500 đồng/kg, hạt trắng mịn nên tôi mua đường Biên Hòa, đắt hơn có 1.000 đồng/kg có đáng là bao” – chị Ngà giải thích.

img

Đường ăn, một trong những mặt hàng bình ổn giá luôn cháy hàng trong năm 2010

nhưng nay người tiêu dùng thờ ơ vì giá không còn rẻ hơn thị trường. Ảnh: HỒNG THÚY
Ngoài mặt hàng đường, những mặt hàng bình ổn khác như dầu ăn, trứng… tình trạng cũng tương tự. Theo mức giá được duyệt, giá trứng bình ổn của các công ty Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt ở mức 22.500 đồng/chục trứng gà, 27.500 đồng/chục trứng vịt nhưng tại các chợ, giá trứng cũng chỉ tương đương. Còn tại BigC, trứng gà Wow của siêu thị này chỉ 19.100 đồng/chục, rẻ hơn hàng bình ổn đến 3.400 đồng/chục.

Mặt hàng dầu ăn, hàng bình ổn có 2 mức giá là 35.000 đồng/lít và 38.700 đồng/lít. Thế nhưng, tại đa số điểm bán hàng bình ổn hiện chỉ có loại dầu bình ổn 38.700 đồng/lít, tuyệt nhiên không có chai dầu nào 35.000 đồng/lít. Quan sát trên kệ, chúng tôi nhận thấy mức giá này không thấp hơn giá dầu ăn không tham gia bình ổn đáng kể, thậm chí còn cao hơn. Chẳng hạn, dầu Marvela 40.900 đồng/lít, dầu Đệ Nhất 41.000 đồng/lít, dầu Cái Lân chỉ 36.900 đồng/lít… 

Sức mua chậm lại

Do chênh lệch giá không đáng kể nên không ít người tiêu dùng thất vọng. Chị Thanh Thùy, nhà ở quận 3 - TPHCM, cho biết: “Đọc báo thấy hàng bình ổn giá rẻ hơn giá thị trường ít nhất 10% nên vào siêu thị mua hàng bình ổn cho tiết kiệm. Thế nhưng tôi chỉ mua được một số hàng khuyến mãi giá rẻ. Đường, trứng, dầu và cả thịt heo bán giá bình ổn đều không rẻ hơn hàng bán ở chợ nên tôi về chợ gần nhà mua cho tiện, khỏi phải chở lỉnh kỉnh từ siêu thị về”...

Trong cuộc họp gần đây, Sở Tài chính TPHCM cho biết giá hàng bình ổn được xây dựng luôn thấp hơn giá thị trường ít nhất 10%, dựa trên cơ sở giá thị trường là giá công bố của Cục Thống kê. Còn theo bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân, việc so sánh giá cùng một mặt hàng được bán bình ổn với giá thị trường không phản ánh đúng vì hàng của doanh nghiệp (DN) bình ổn phải qua các khâu phân loại, xử lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cũng cho rằng nếu so sánh giá hàng bình ổn với giá thị trường thì phải so sánh hàng cùng chủng loại, cùng quy cách...

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chưa cần so với giá thị trường mà chỉ so với giá của những DN ngoài chương trình, giá hàng bình ổn cũng không rẻ hơn. Chưa kể một số mặt hàng (chẳng hạn như thực phẩm chế biến) không có loại tương đồng so với thị trường thì rất khó để so sánh, đánh giá mắc, rẻ...

Giám đốc một hệ thống bán lẻ tại TPHCM thừa nhận giá cả hàng hóa leo thang mà sức mua các mặt hàng bình ổn chậm hẳn, chứng tỏ hàng bình ổn giá không còn thu hút người tiêu dùng. Một khi mức chênh lệch giá giữa hàng bình ổn và giá thị trường được kéo lại quá gần, hàng bình ổn không thể phát huy tác dụng bình ổn giá, điều tiết thị trường…

Vissan đề nghị tăng giá

Mới đây, Công ty Vissan đã gửi đơn đến Sở Tài chính TPHCM xin tăng 15% giá các mặt hàng công ty này đăng ký bán bình ổn giá. Theo đó, mức giá thịt heo đùi bình ổn Vissan bán ra sẽ là 90.000 đồng/kg, thịt ba rọi 95.000 đồng/kg. Nếu được chấp nhận, mức giá này sẽ càng rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa thịt heo bán tại các điểm bình ổn giá và thịt heo tại các chợ.

Theo quy định, năm 2011, các DN bán hàng bình ổn được điều chỉnh tăng giá bán nếu giá nguyên liệu đầu vào tăng 15% trở lên và sẽ giảm giá nếu giá thị trường giảm 5%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo