xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Vụ án Vườn Mít": Muốn buộc tội, phải có chứng cứ mới

TỐ TRÂM ghi

LTS: VKSND tỉnh Bình Phước vừa có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm ngày 24-5 của TAND tỉnh này. Theo đó, VKSND tỉnh Bình Phước đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Bá Mai phạm các tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Mặc dù trước đó, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên bị cáo Lê Bá Mai vô tội. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giới thiệu ý kiến của các luật sư về vấn đề này.

LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THẾ TRẠCH:

Kháng nghị là đương nhiên nhưng…

Chúng tôi không ngạc nhiên khi VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, việc điều tra, truy tố và xét xử càng phải được cẩn trọng vì liên quan đến số phận, sinh mạng của một con người. Các cơ quan tiến hành tố tụng không thể làm sai được vì nếu sai thì không còn cơ hội để khắc phục, bồi thường.

Trong vụ án này, thời gian kéo dài kỷ lục: 7 năm. Trong 7 năm này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm gì để chứng minh một con người là có tội? Đã trải qua bao nhiêu lần điều tra chính thức và điều tra bổ sung với mục đích duy nhất là đi tìm những chứng cứ để có thể chứng minh một người là có tội và việc chứng minh này phải tuân thủ các quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc các CQĐT, VKSND. Nếu không chứng minh được bị can, bị cáo phạm tội thì phải tuyên bị cáo vô tội và phải trả tự do cho họ.
 
img
Anh Lê Bá Mai (phải) đang trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động. Ảnh: VY THƯ

Dưới góc độ nhân văn, chúng ta thấy rằng đời người thật ngắn ngủi, vậy mà Lê Bá Mai bị giam (tạm tính là 2.555 ngày), tương đương 7 năm, sống trong cảnh không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Vậy nên, với những lời khai, những chứng cứ chưa mang tính thuyết phục và chứa đựng sự mâu thuẫn nội tại… không đủ để chứng minh và kết luận Lê Bá Mai phạm tội thì việc cấp sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên Mai không phạm tội là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và mang đậm tính nhân văn.

Chúng tôi hy vọng rằng pháp luật luôn là một đại lượng công bằng, luôn đem đến cho mọi người lòng tin vào xã hội, tin vào công lý.

LUẬT SƯ LÊ NGUYỄN QUỲNH THI:

Không thể cẩu thả...

Vụ án đã kéo dài gần 7 năm, với nhiều lần trả hồ sơ nhưng cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước hầu như không bổ sung được chứng cứ mới mang tính quyết định để buộc tội Lê Bá Mai.

Để có thể kết án Lê Bá Mai về tội giết người và hiếp dâm trẻ em, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải có chứng cứ pháp lý vững chắc. Nếu không chứng minh được bị cáo phạm tội, pháp luật phải được trả lại tính tôn nghiêm vốn có của nó, đó là áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong bất kỳ vụ án hình sự nào.

Trong vụ án này, VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị bản án sơ thẩm đề nghị tuyên bố Lê Bá Mai phạm 2 tội giết người và hiếp dâm trẻ em sau khi TAND tỉnh Bình Phước tuyên vô tội, cũng có nghĩa là vụ án lại được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Việc này theo tố tụng là đúng luật định. Vấn đề là cơ quan công tố phải bổ sung chứng cứ buộc tội mới, thuyết phục để chứng minh người này phạm tội.
 
Tuy nhiên, nếu đứng ở góc độ nhân văn, trong trường hợp này không phải cứ tuân thủ cứng nhắc việc bảo lưu quan điểm truy tố mới chứng minh được tính chuyên nghiệp của công tác điều tra, truy tố. Ngược lại, cần phải nhìn nhận một cách khách quan, độc lập và toàn diện hơn. Dù cái chết oan uổng của một bé gái và nỗi đau của gia đình người bị hại khi hung thủ không bị pháp luật trừng phạt là nỗi day dứt, đau xót nhưng cũng không vì thế mà vội vã hoặc cẩu thả trước số phận pháp lý của một con người.

LUẬT SƯ TRỊNH THANH:

Vụ án vẫn còn tiếp diễn

Về mặt chứng cứ, “vụ án vườn mít” đã kéo dài gần 7 năm, với nhiều lần trả hồ sơ nhưng cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước hầu như không bổ sung được chứng cứ mới mang tính quyết định để buộc tội Lê Bá Mai. Do đó vụ án vẫn chủ yếu chỉ dựa vào 2 nguồn lời khai (nhân chứng và bị cáo) mà không có chứng cứ vật chất nào để buộc tội Mai.

Theo đó, nguồn lời khai của các nhân chứng, nhưng những người này lại có mâu thuẫn với Mai từ trước và khai cũng rất lơ mơ, đồng thời liên tục thay đổi lời khai. Bản thân Mai khai bị ép cung, nhận thức thấp, giam giữ lâu… nên dù Mai nhận tội nhưng nhìn chung không phù hợp với lời khai của nhân chứng, hiện trường, pháp y. Vì vậy, cũng không có căn cứ để buộc tội Mai hiếp dâm trẻ em, giết người như quy kết của cơ quan tố tụng.   

Theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự, khi VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị thì Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có quyền chấp nhận kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm trả về xét xử lại nếu thấy có tội; hoặc bác kháng nghị của cơ quan này. Vì vậy, đến thời điểm này, có thể nói vụ án vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu tại phiên tòa phúc thẩm, cơ quan công tố không bổ sung được chứng cứ mới hoặc làm thay đổi bản chất của vụ án thì cũng nhiều khả năng cấp phúc thẩm sẽ giữ nguyên án sơ thẩm. Khi đó bản án mới có hiệu lực pháp luật và Mai mới chính thức được minh oan. 

Lê Bá Mai vẫn chưa hòa nhập được với cộng đồng

Ngày 8-6, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Dương Bá Tuân  - chủ trang trại nơi Lê Bá Mai làm việc - cho biết từ khi được TAND tỉnh Bình Phước tuyên vô tội, trả tự do (ngày 24-5) đến nay, Lê Bá Mai về Đồng Xoài (Bình Phước) sống. Ông Tuân và cha mẹ Mai đã đưa Mai đi thăm bà con cũng như đi du lịch cho khuây khỏa. Tuy nhiên, phát hiện sức khỏe Mai có phần suy nhược, tính tình nóng nảy bất thường, gia đình đã đưa Mai đi khám và được bác sĩ cho nhập viện điều trị. Ngày 7-6, Mai được ra viện. Theo bác sĩ  điều trị, sau một thời gian dài cách ly với xã hội, tâm lý và cơ thể Mai có phần suy nhược, gia đình cần tạo điều kiện và thời gian để Mai từ từ hòa nhập với cộng đồng.   

Sáng 8-6, Mai đã cùng gia đình đến TAND tỉnh Bình Phước nhận thông báo kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Phước, đề nghị tuyên bố Mai phạm 2 tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Từ tử hình đến vô tội là điều mà VKSND tỉnh Bình Phước khó chấp nhận, nên việc ra kháng nghị là để bảo vệ cáo trạng của mình.  Điều này, Mai và gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Nhưng “7 năm oan sai đã lấy đi của Mai tuổi trẻ và nhiều thứ khác. Vậy thì việc kéo dài mãi vụ án này, trong khi chứng cứ không đầy đủ có nên không?” - ông Tuân nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo