xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Có nên tiếp tục?

Hoàng Lan

Năm nay có gần 86% tỉnh, TP có kết quả tốt nghiệp THPT đạt trên 90%. Tỉnh có tỉ lệ được coi là thấp nhất (Đắk Nông) cũng có tỉ lệ tốt nghiệp trên 81%. Nhiều địa phương đã có tỉ lệ tốt nghiệp được đánh giá là ngoạn mục như Điện Biên, từ vị trí “đội sổ” với tỉ lệ 69,11% năm 2010 đã vọt lên thứ 34 (95,65%); ở hệ GDTX là gần 91,2%, tăng 30%…

Năm 2007, khi Bộ GD-ĐT thực hiện “hai không” mạnh tay siết chặt kỷ luật thi cử, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Quảng Ngãi là 63%, trong đó có 7 trường có tỉ lệ dưới 18%, thậm chí Trường THPT Đinh Tiên Hoàng không có học sinh nào tốt nghiệp; ở hệ GDTX có tỉ lệ đậu chỉ 10,7%... Thế nhưng sau 4 năm, Quảng Ngãi đã có tỉ lệ tốt nghiệp THPT lên đến 98,65% ở hệ THPT và 99,87% ở hệ GDTX.

Trước tỉ lệ tốt nghiệp THPT đang khiến cả xã hội phải nghi ngờ về độ tin cậy của nó, lãnh đạo Bộ GD-ĐT vẫn khẳng định kỷ luật thi cử được siết chặt, trình độ học sinh được nâng lên nên có tỉ lệ đỗ cao. Nhiều chuyên gia giáo dục đặt vấn đề với tỉ lệ tốt nghiệp đến 95%, coi như Việt Nam đã được phổ cập THPT. Nếu học sinh đã “giỏi” như vậy thì có cần thiết phải tổ chức một kỳ thi quốc gia cho tốn kém?
 
Theo GS Văn Như Cương, nếu tỉ lệ tốt nghiệp lên đến 99,89 % như Nam Định, tức là 1.000 người thi mới có một người trượt thì có cần thiết phải bỏ ra hàng chục, thậm chí cả trăm tỉ đồng cho một kỳ thi? Đó là vấn đề tài chính, còn trên khía cạnh tinh thần, tổ chức một kỳ thi chung đã gây áp lực nặng nề cho các thí sinh, trong khi Bộ GD-ĐT luôn khẳng định muốn giảm bớt căng thẳng, tốn kém cho học sinh thì bỏ kỳ thi chung, giao cho các địa phương chủ động tổ chức thi là hợp lý nhất.

GS Phạm Tất Dong, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, cũng thống nhất quan điểm này vì mục đích kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải để chọn ra người trượt mà là để đánh giá chất lượng thí sinh. Nếu kết quả tốt nghiệp năm nay là thực chất thì nên suy tính đến một phương án khác, đó là giao kỳ thi này cho các địa phương tổ chức. Cần quan niệm thi tốt nghiệp phổ thông không phải là một kỳ thi “ghê gớm”, thí sinh chỉ cần nắm được những kiến thức cơ bản. Nhưng thi ĐH, CĐ thì cần phải đặc biệt nghiêm túc để tuyển được những người có kiến thức tốt.

Những nghi vấn mà xã hội đặt ra từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng cho thấy một điều: Không thể lấy kết quả này để xét tuyển ĐH, CĐ nếu không có một cuộc cải cách quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo