xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ thủy điện "ăn" VQG: Không “đẩy” trách nhiệm lên Thủ tướng

Thế Dũng ghi

Tại cuộc họp báo ngày 30-6 về công tác 6 tháng đầu năm 2011, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn đã thay mặt lãnh đạo Bộ NN - PTNT trả lời báo chí về vấn đề xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A

img
Đại diện các cơ quan chức năng trong một lần khảo sát tại Vườn Quốc gia Cát Tiên Ảnh: Xuân Hoàng
* Phóng viên: Xin ông cho biết vì sao Bộ NN - PTNT lại đồng ý với chủ trương xây dựng 2 thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A lấn đất Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên?

img
- Ông Hà Công Tuấn: Việc Bộ NN - PTNT có văn bản 1741 trình Thủ tướng Chính phủ ngày 20-6-2011 về 2 dự án thủy điện này là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 36 ngày 3-3-2011 của Văn phòng Chính phủ.
Tại văn bản này nêu rõ kết luận của Thủ tướng là thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A có các chỉ số kinh tế, kỹ thuật tốt; có ý nghĩa về kinh tế và đặc biệt là phát triển nguồn điện của khu vực và quốc gia. Hai công trình đã được Bộ Công Thương đề xuất và được Thủ tướng đồng ý đưa vào mạng lưới quy hoạch các công trình thủy điện quốc gia.
Tuy nhiên, Thủ tướng thấy rằng 2 công trình này có sử dụng trên 50 ha rừng đặc dụng nên cần cân nhắc kỹ. Do vậy, Thủ tướng giao Bộ NN - PTNT chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng UBND 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Đồng Nai kiểm tra thực địa, xem xét hồ sơ báo cáo Thủ tướng xem xét.
Sau đó, từ ngày 13 đến 17-4, Bộ NN - PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trường gồm đại diện của Bộ NN - PTNT và 3 tỉnh. Bộ NN - PTNT cũng có 2 văn bản mời Bộ TN-MT tham gia nhưng bộ này không tham gia lần nào.
Tôi khẳng định những ý kiến báo cáo Thủ tướng của Bộ NN - PTNT là trên cơ sở ý kiến, đề nghị của đoàn kiểm tra. Và tất cả thành viên trong đoàn kiểm tra đều đồng tình ký vào biên bản làm việc, kể cả giám đốc VQG là ông Trần Văn Thành.
Bộ NN - PNTT khẳng định là 2 công trình có ảnh hưởng đến bảo tồn và bảo tồn đa dạng sinh học nhưng không lớn vì vườn này có diện tích gần 72.000 ha, còn 2 thủy điện chỉ chiếm 137 ha. Mặt khác, sông Đồng Nai nằm ngoài ranh giới VQG và xây dựng thủy điện chỉ ngập vào ranh giới ngoài, không phải nằm giữa, nằm trong VQG.
Các mục tiêu cơ bản của VQG không bị ảnh hưởng lớn. Hai lĩnh vực bảo tồn đáng lưu tâm tại đây là bảo tồn tê giác và Bàu Sấu cách rất xa thủy điện, tới  25-30 km. Song do chưa có đánh giá tác động môi trường nên chúng tôi chưa thể đánh giá được tác động gián tiếp.

 Xin nói rõ, Bộ NN - PTNT đã kết luận như trên theo đúng chỉ đạo, chức năng và trình Thủ tướng xem xét quyết định chứ không phải “đẩy” trách nhiệm lên Thủ tướng.

* VQG Cát Tiên đã có văn bản không đồng tình về việc xây dựng 2 dự án thủy điện này nhưng Bộ NN - PTNT không nhắc đến phải chăng là ý kiến của VQG  không xác đáng?

-  Tôi chưa nắm rõ văn bản không đồng tình của VQG là văn bản nào. Nhưng năm 2009, khi còn làm cục trưởng Cục Kiểm lâm, tôi đã nhận được văn bản của các địa phương về 2 dự án thủy điện này và ngày 3-7-2009, tôi đã có văn bản yêu cầu giám đốc VQG,  kiểm tra, xem xét để báo cáo.
Ngày 13-7-2009, Giám đốc VQG, ông Trần Văn Thành, đã có văn bản báo cáo Cục Kiểm lâm nhưng tại văn bản này, ông Thành không nói là đồng ý hay không đồng ý. Ngoài văn bản này, VQG chưa có văn bản báo cáo nào khác.

* Quan điểm của ông về đánh giá tác động môi trường của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, đánh giá này đã bị các nhà khoa học và lãnh đạo VQG phản đối.

- Đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 dự án thủy điện. Tuy nhiên, một báo cáo mà chỉ khen cả thì không nên quan tâm và đặt ra vấn đề là có đúng đắn hay không.

“Bất cứ một công trình nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực, vấn đề là cân nhắc giữa cái được và cái không được. Tuy nhiên, với trách nhiệm của người quản lý lâm nghiệp, ông Hà Công Tuấn cần làm hết trách nhiệm của mình và báo cáo một cách trung thực, đầy đủ với Thủ tướng. Từ đó, Thủ tướng sẽ cân nhắc giữa những cái được và mất”.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Diệp Kỉnh Tần

Bảo vệ rừng khó khăn hơn

Trước câu hỏi của phóng viên về những khó khăn trong bảo vệ tài nguyên rừng trước lâm tặc khi xây dựng thủy điện, ông Hà Công Tuấn cho rằng chắc chắn việc xây dựng các công trình, trong đó có thủy điện tại khu vực VQG, rừng đặc dụng ít nhiều sẽ tạo ra khó khăn hơn trong việc bảo vệ rừng. Nhưng vấn đề là các biện pháp, giải pháp khắc phục trong báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào và có chấp nhận được không. Còn đối với 2 dự án này nằm trên sông Đồng Nai ngoài VQG và không có dân ở nên khi xây dựng công trình có dẫn tới việc kéo dân đến ở hay không mới là vấn đề.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo