xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giao đất cho công ty phá rừng

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh đã đốn hạ một diện tích lớn rừng đầu nguồn ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa chỉ vì sự tắc trách của chính quyền tỉnh Phú Yên

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng trồng rừng kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2008-2015 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (đơn vị thực hiện là Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh), tổng diện tích được quy hoạch lên đến 17.893 ha, đều là đất lâm nghiệp, không có rừng.
Thế nhưng, trong quá trình phát dọn thực bì gần 100 ha của Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, nhiều cánh rừng đã bị đốn hạ.

Đất rừng thành đất lâm nghiệp

Mọi việc có lẽ sẽ êm xuôi nếu không xảy ra vụ 55 hộ dân ở 2 buôn Đá Bàn và Ma Hóa (xã Phước Tân) kéo nhau lên khu rừng Chuồng Trâu để cản trở việc phát dọn thực bì của Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh với lý do: Rừng bấy lâu họ bảo vệ nay bỗng chốc bị phá tan.
Ông Sô Minh Tạm, một người dân ở buôn Ma Hóa, bức xúc: “Dân chúng tôi có dám chặt cây về làm nhà đâu. Đây là khu rừng đầu nguồn có các con suối cung cấp nước cho dân dùng, vậy mà họ chặt sạch”.
Theo văn bản số 473/TĐ-SNN thẩm định diện tích đất trước khi giao cho Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh phát dọn thực bì để trồng rừng, tất cả diện tích do công ty này đang phát dọn đều là đất lâm nghiệp.
“Chúng tôi đã thẩm định ở đây chỉ có cỏ và cây bụi rải rác, không có rừng” - ông Phạm Ngọc Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp (Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên), khẳng định.
Thế nhưng, theo chính quyền xã Phước Tân, phần lớn đất được giao là rừng. “Tôi đã đi hết rồi, chỉ có khoảng 10 ha là tranh, cây bụi, còn lại là rừng mà là rừng lâu năm nữa” – ông Sô Minh Trạch, cán bộ kiểm lâm xã Phước Tân, khẳng định.

“Cạo trọc” rừng già

Theo Quyết định số 284/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng trồng rừng kinh tế trên địa bàn tỉnh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành và văn bản thẩm định số 473/TĐ-SNN của Sở NN-PTNT, khi tiến hành phát dọn thực bì, phải để lại các cây gỗ có đường kính từ 10 cm trở lên để giữ nước, tránh xói mòn.
Thế nhưng, Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh đã phát trắng, “cạo trọc” cả rừng. Tại rừng Chuồng Trâu, nhiều cây gỗ to đến một người ôm không xuể vừa bị đốn hạ, lá chưa kịp khô.
Tại đây, chúng tôi gặp ông Trần Tiến Mạnh, người giám sát việc phát dọn thực bì và đặt vấn đề về việc phát trắng thì được trả lời rằng các công nhân đã tự ý làm điều đó.
img
Những cây rừng bị chặt phá có đường kính không dưới 10 cm
Tuy nhiên, các công nhân lại khẳng định việc phát trắng là do chỉ đạo của công ty. Công nhân Trần Văn Nhánh (ngụ xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) nói: “Ông Mạnh bảo chúng tôi phải chặt sạch”.
Còn công nhân Lê Văn Hiếu (ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) thì thừa nhận: “Thấy rừng bị chặt cũng xót lắm nhưng mình đi làm mướn, bảo sao thì làm vậy thôi”.

Trao đổi về việc phát trắng rừng, ông Trần Ngọc Bích, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh, cho rằng chủ trương của công ty là thực hiện đúng theo thiết kế. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Trong quá trình thực hiện, chắc có sai phạm. Tôi cũng chưa đến để kiểm tra”.

Huyện, tỉnh đều không biết (!?)

Theo ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, ngoài 100 ha rừng mà Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh đã phát dọn từ cuối năm ngoái, hơn một tháng qua, công ty đã đưa hàng trăm công nhân đến đây tiếp tục phát rừng với diện tích gần 100 ha. “Xã rất bất bình nhưng không thể lên tiếng vì đây là chủ trương của huyện và tỉnh” – ông Mạnh nói.

Thế nhưng, khi chúng tôi đề cập việc phát rừng của Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh, ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, lại ngớ người: “Chúng tôi hoàn toàn không biết. Không ai báo nên huyện đã không tiến hành kiểm tra, giám sát việc phát dọn thực bì của Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh”.
Ông Phạm Ngọc Minh cũng cho biết sở chưa nhận được báo cáo nào Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh về việc phát dọn thực bì. “Chúng tôi không thể tự ý lập đoàn giám sát trong lúc đơn vị rất ít người” - ông Minh nói.

Theo ông Trần Ngọc Bích, công ty có báo cáo kế hoạch trồng rừng trong năm 2011, trong đó có kế hoạch phát dọn thực bì ở từng địa phương. “Cứ nghĩ như thế là đủ nên chúng tôi không báo cáo trước khi phát dọn thực bì” – ông Bích nói.

Đối mặt thiếu nước, lũ quét

Theo ông Lê Tiến Mạnh, các khu rừng mà Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh đang phát dọn đều là rừng đầu nguồn của các con suối đưa nước về 3 hệ thống tự chảy cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 500 hộ dân và nước tưới cho hơn 50 ha lúa nước của xã Phước Tân.

“Phát sạch rừng thế này chắc chắn người dân chúng tôi sẽ không có nước sinh hoạt, nước tưới cho lúa và nguy cơ lũ quét cuốn trôi cả xã là khó tránh khỏi khi con sông Cà Lúi nổi giận” - ông Mạnh nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo