xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó khăn bủa vây doanh nghiệp

Sơn Nhung-Thanh Nhân

Hầu hết các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 3 vấn đề là thiếu vốn, giá nguyên vật liệu quá cao và bí đầu ra do sức mua của thị trường thấp

Tình trạng phổ biến hiện nay là dù doanh nghiệp (DN) có kế hoạch tốt và dự án khả quan cũng không dám mở rộng, phát triển hoặc phải co cụm lại vì vốn vay khó và lãi suất quá cao.

Thiếu vốn, chịu lãi suất cao

Bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, cho biết đa số các DN ngành lương thực thực phẩm là DN nhỏ và vừa, có đến 80% DN trong hội đang “khổ” vì thiếu vốn. Có những DN nhỏ, chỉ cần 5-10 tỉ đồng là có thể ổn định sản xuất nhưng cũng không xoay đâu ra tiền.

Bà Chi tính toán: Ví dụ lãi suất 22%/năm, DN phải đạt lợi nhuận 35%/năm mới có thể duy trì hoạt động được. Nhưng thực tế lãi suất của ngân hàng đã lên đến trên 24%/năm nên đa số DN không dám vay mà huy động mọi nguồn vốn khác ngoài ngân hàng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp “chữa cháy”, về lâu dài cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách. Trong khi đó, DN ngành lương thực thực phẩm tại các nước lân cận chỉ chịu lãi suất thấp hơn nhiều.
img

Lãi suất cao đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Thúy

Chính điều này đã khiến hàng hóa trong nước mất lợi thế cạnh tranh ngay tại sân nhà vì hàng nhập khẩu có giá bán rẻ hơn hoặc tương đương hàng Việt Nam (điển hình như bánh kẹo, mì ăn liền…). “Nếu tình hình này kéo dài thêm 6 tháng nữa mà không có chuyển biến tích cực thì có nguy cơ DN trong nước sẽ mất thị trường vì không thể cạnh tranh lại hàng ngoại nhập” - bà Lý Kim Chi nói.

Ông Trần Bửu Long, Phó Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM, cho biết  vốn bảo lãnh của quỹ hiện nay đã tăng lên gần 300 tỉ đồng nhưng từ đầu năm đến nay hầu như không có DN mới nào đến vay vốn. Nguyên nhân là các DN không dám “gánh” mức lãi suất lên đến 20%-21%. Tuy nhiên, điều ông Long lo lắng chính là số phận của những DN nhỏ: Thiếu vốn, không có tài sản thế chấp lại đang hoạt động thua lỗ nên không thể tiếp cận các nguồn vốn vay...

Đau đầu bài toán nguyên vật liệu

Ngoài nỗi lo về vốn, lãi suất, các DN trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực sản xuất, còn gặp nhiều khó khăn khác. Với ngành thủy hải sản là nguồn nguyên liệu. Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chế biến thủy sản (Vasep), cho biết 70% DN sử dụng nguyên liệu là tôm, cá tra, cá ba sa nhưng nguồn nguyên liệu này hiện không ổn định, giá cả tăng cao và thiếu hụt nghiêm trọng.

Ông Trịnh Bá Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản – Incomfish (ICF), cho biết không những thiếu mà giá nguyên liệu tăng lên 40%-45% so với cùng kỳ năm 2010 cũng gây nhiều khó khăn cho DN bởi giá bán sản phẩm không tăng theo kịp. Ngoài ra, tỉ giá giữa USD/VNĐ bị khống chế cũng làm giảm sức cạnh tranh so với các nước có cùng cơ cấu xuất khẩu. Còn yếu tố rất quan trọng và quyết định đến phát triển DN đó là nguồn lao động lại luôn biến động do lực lượng công nhân trực tiếp sẵn sàng “nhảy” chỗ làm…

Nỗi lo tiêu thụ sản phẩm

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), quý II/2011, lượng thép tồn kho khoảng 500.000 tấn,  trong khi DN chỉ sản xuất hơn 50% công suất. Theo tính toán của VSA, mức lãi vay các DN phải trả đối với lượng hàng tồn kho này lên đến 150 tỉ đồng/tháng. Điều đáng nói là theo VSA, có khoảng 30% DN trong ngành đang sử dụng công nghệ lạc hậu, 40% DN có công nghệ trung bình và chỉ 20% sử dụng công nghệ tiên tiến. Với mức lãi suất cao như hiện nay, chắc chắn DN sẽ không dám sử dụng vốn vay để đầu tư máy móc, nhà xưởng.

Giám đốc một DN sản xuất các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh cho biết: Sản phẩm của công ty tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong nước nhưng với chi phí đầu vào tăng cao buộc công ty phải tăng giá bán. Tuy nhiên, các siêu thị và cả người tiêu dùng đều khó chấp nhận nên sản lượng tiêu thụ đã giảm hẳn từ đầu năm nay.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Đồ gỗ xuất khẩu Minh Phương, than: Tình trạng chung hiện nay của DN ngành gỗ là năng suất thấp, vòng quay vốn chậm. Lãi suất trên 24%/năm (trong khi ở các nước chỉ 2%-4%), chi phí năng lượng, giá nguyên liệu tăng 8%-50%... khiến DN ngành gỗ mất lợi thế cạnh tranh về giá và đang đứng trước nguy cơ mất thị trường. Những DN có đơn hàng xuất khẩu cũng đau đầu vì lợi nhuận thu được quá thấp.

Kiến nghị gỡ khó cho DN

Ngày 8-8, tin từ Văn phòng UBND TPHCM cho biết TP vừa gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có cơ chế chính sách giúp DN tiếp cận nguồn vốn vay với mức lãi suất hợp lý nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các DN trong tình hình hiện nay.

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, TPHCM kiến nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt tỉ lệ nợ xấu, không để xảy ra rủi ro làm nguy hại đến hoạt động của hệ thống ngân hàng.
T.Phương

 

Kỳ tới: Giải pháp nào cứu doanh nghiệp?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo