xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ chối thỏa thuận của EU, Anh bị cô lập

Lục San

Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết 26/27 thành viên EU đã ủng hộ thỏa thuận mới về thuế và ngân sách, sẽ có hiệu lực vào tháng 3-2012, để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.

Thoạt đầu, 17 nước Eurozone và 6 nước khác đồng ý thỏa thuận này. Các nhà lãnh đạo 3 nước còn lại, gồm Hungary, Cộng hòa Czech và Thụy Điển, đã tuyên bố đứng ngoài nhưng sau đó thay đổi quan điểm. Họ cho biết họ phải xin ý kiến của quốc hội.

img

Thủ tướng Anh David Cameron tại cuộc họp báo sau Hội nghị EU ở Brussels. Ảnh: AFP

Duy chỉ mỗi nước Anh không tham gia. Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố ông phải bảo vệ các quyền lợi then chốt của Anh, trong đó có thị trường tài chính nước này. Ông Cameron nói ông đã làm một việc đúng đắn khi không ký kết thỏa thuận trên.

Một số tờ báo ở Anh hôm 10-12 đã hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Cameron nhưng một số tờ khác cảnh báo rằng London hiện đã bị cô lập một cách nặng nề. Trong khi đó, tờ Economist cho rằng thỏa thuận không có sự tham gia của Anh được xem như vụ “ly dị” lớn của châu Âu.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde hoan nghênh thỏa thuận nói trên và coi đó là một bước đi đúng hướng. Thế nhưng, theo đài BBC, thông tin trên từ Brussels đã không thể vực dậy các thị trường và giá trị giao dịch chứng khoán ở châu Âu đã giảm nhẹ hôm 9-12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo