xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải quân Mỹ "không dung thứ kẻ đóng eo biển Hormuz"

H. Phương (Theo Reuters, AFP)

(NLĐO) - Hải quân Mỹ hôm 28-12 tuyên bố sẽ không cho phép xảy ra tình trạng đình trệ hoạt động trên tuyến đường biển vận chuyển dầu mỏ quan trọng ở eo biển Hormuz sau khi Iran dọa sẽ phong tỏa tuyến đường này.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đóng tại Bahrain, tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai “đe dọa ngăn chặn sự tự do đi lại trên một eo biển quốc tế”. 
 
Trước đó, Iran cảnh báo sẽ đóng cửa tuyến đường vận tải này nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lên hoạt động xuất khẩu dầu thô của mình.
 
img
Tư lệnh hải quân Iran Habibollah Sayyari: "Đóng cửa eo biển Hormuz thật dễ dàng". Ảnh: Reuters
  
Tư lệnh hải quân Iran Habibollah Sayyari nói với đài Press TV: “Đối với các lực lượng vũ trang Iran, việc đóng cửa eo biển Hormuz thật sự dễ dàng. Dù vậy, chúng tôi không cần phải làm thế vào thời điểm này”. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng hải quân Iran đang tập trận 10 ngày tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận.
 
Các nhà phân tích nhận định rằng Iran có khả năng gây thiệt hại ở eo biển Hormuz nhưng hỏa lực của hải quân nước này không sánh được với Hạm đội 5 của Mỹ, gồm hơn 20 tàu chiến, được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu, 15.000 binh sĩ trên tàu và 1.000 binh sĩ khác trên bờ. 
 
Một người phát ngôn của Hạm đội 5 khẳng định rằng lực lượng này luôn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực để chống lại những hoạt động gây mất ổn định.
 
img
Hải quân Iran tập trận ở biển Oman, gần eo biển Hormuz hôm 28-12. Ảnh: AP
 
Cũng trong ngày 28-12, Pháp đã thúc giục Iran tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc cho phép tàu thuyền tự do qua lại eo biển Hormuz. 
 
Pháp cùng với Anh và Đức đang thúc đẩy một lệnh cấm vận dầu của Liên hiệp châu Âu đối với Iran và quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 30-1-2012. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn dự luật đưa vào danh sách đen bất kỳ tổ chức, cá nhân nào giao dịch với ngân hàng trung ương Iran, trong đó có việc giao dịch dầu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo