xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc chiến bản quyền truyền hình: Vì “miếng bánh” cá cược hợp pháp?

Phạm Ngọc

Cuộc chiến bản quyền truyền hình giữa VPF và AVG sẽ còn kéo dài và căng thẳng bởi ai chiến thắng trong cuộc chiến bản quyền này có thể sẽ thu về những nguồn lợi khổng lồ

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2011, ông Đoàn Nguyên Đức đứng ở vị trí thứ hai, trong khi đó ông Nguyễn Đức Kiên đứng thứ 14.

Hai ông bầu này nằm trong số những người sốt sắng nhất lập Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng như đề xuất một cuộc “cách mạng” với bóng đá Việt Nam cấp CLB. Họ đang cùng chung một chiến hào trong cuộc đấu pháp lý để giành lại bản quyền từ tay Tập đoàn An Viên (AVG).

Lần gần đây nhất, khi tiếp xúc với báo giới để giải thích lý do VPF phải lấy lại bản quyền truyền hình từ tay AVG, bầu Kiên nói rằng: “Chúng tôi không muốn bóng đá Việt Nam bị lợi dụng, trở thành nơi người ta thao túng, độc quyền”.
img

Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên (phải) muốn giành bản quyền truyền hình vì cho rằng

nó sẽ đem lại nguồn thu lớn cho các CLB trong tương lai gần. Ảnh: Hải Anh

Câu hỏi đặt ra: “Vì sao AVG sốt sắng mua bản quyền truyền hình bóng đá nội trong 20 năm khi mà hiện giờ vẫn bị lỗ nặng?”. Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ nói: “AVG có chiến lược lâu dài nên muốn có một hợp đồng dài hơi chứ không chỉ là trong 2-3 năm”. AVG quả là nhìn xa trông rộng khi tốc độ phát triển của bóng đá Việt Nam ngày càng nóng và nguồn thu từ bóng đá quốc nội có thể sẽ không thể hình dung hết trong 2-3 năm tới. Chính vì thế, ông Vũ mới khẳng định chắc nịch: “Tôi tin từ năm 2013, bản quyền truyền hình sẽ có lãi từ nguồn thu quảng cáo”.

Theo lẽ thường, ai đến trước thì có được phần ngon. VPF sinh sau đẻ muộn nhưng nhất định giành lấy bản quyền truyền hình các giải đấu của Việt Nam từ tay AVG không phải không có lý do của họ. Cuối năm 2010, Bộ Tài chính lần đầu tiên đưa ra dự thảo đề án cá cược thể thao trình Chính phủ phê duyệt. Bầu Kiên hơn ai hết hiểu rằng mỗi năm, có hàng triệu đô la của người Việt chảy ra nước ngoài vì những hoạt động cá cược bất hợp pháp. Khi đưa ra bản đề án thành lập VPF vào tháng 9-2011, bầu Kiên nói trước 27 ông bầu khác rằng: “Tôi mới đi Anh và Singapore về, thấy họ đang thực sự làm bóng đá nhà nghề và đang tạo ra lợi nhuận lớn từ bóng đá. Trong khi đó, các CLB Việt Nam phải bỏ ra rất nhiều tiền nhưng bóng đá Việt Nam đang phát triển rất èo uột”.

Với con mắt của những nhà kinh doanh lão luyện, có lẽ cả AVG và VPF đều đã nhận ra một điều: Trong tương lai không xa, việc công nhận hoạt động cá cược thể thao hợp pháp là tất yếu. Khi ấy, các giải quốc nội trên truyền hình chắc chắn sẽ rất nóng và lợi nhuận tạo ra từ quảng cáo cũng như những nguồn thu khác sẽ là con số khổng lồ.

Làm bóng đá phải tạo ra tiền

Bầu Kiên, bầu Đức và các đồng minh không đành lòng nếu nhìn những khoản lợi nhuận khổng lồ chảy vào tay những doanh nghiệp khác trong khi các ông là những người đã có hơn một thập kỷ làm bóng đá mà mới chỉ tiêu tiền chứ chưa kiếm lại được đồng nào. Bầu Kiên chính là người khẳng định điều này: “Giờ là lúc bóng đá đi vào giai đoạn nhà nghề hóa, nghĩa là phải tạo ra tiền, phải có nguồn thu thì chúng ta mới phát triển bền vững được”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo