xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đường cao tốc TPHCM - Trung Lương: Giảm 50% xe lưu thông

Minh Sơn – Ánh Nguyệt

Theo dự đoán của đơn vị thu phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, số lượng xe đi trên tuyến đường này sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới

img
Trạm thu phí trên đường cao tốc có lúc vắng bóng xe đến 5 phút. Ảnh: Minh Sơn
Ngày thứ hai thu phí trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, lượng xe đi trên tuyến đường này tiếp tục giảm mạnh hơn cả ngày đầu tiên.

Sẽ còn tiếp tục giảm

Ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM), cho biết trong 22 giờ (từ 8 giờ ngày 25-2 đến 6 giờ ngày 26-2), lượng xe đếm được trên đường cao tốc là 18.000 xe/ngày đêm, những ngày chưa thu phí đạt khoảng 32.000 – 35.000 xe/ngày đêm. Theo dự đoán của đơn vị thu phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, số lượng xe đi trên tuyến đường này sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Qua ngày thứ hai thu phí, một số tài xế bấm lấy thẻ nhưng trụ phát thẻ “chết đứng”, không chịu nhả thẻ nên nhân viên thu phí phải trực tiếp đưa thẻ từ cho tài xế. Theo ghi nhận của chúng tôi, phương tiện đi vào đường cao tốc TPHCM – Trung Lương chủ yếu là xe khách và ô tô con, rất ít xe tải và container. Tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang), nhân viên thu phí khá rảnh rỗi vì vài phút mới có một xe đi vào đường cao tốc.

Song song với việc sụt giảm lượng xe trên đường cao tốc là sự gia tăng đột biến lượng xe trên Quốc lộ 1A. Thượng tá Trần Hoài Bảo, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết lượng xe đi vào đường cao tốc giảm 50% so với trước, đường cao tốc giảm bao nhiêu thì Quốc lộ 1A tăng bấy nhiêu. Vì vậy, lực lượng CSGT phải chuyển sang Quốc lộ 1A để điều tiết giao thông nhằm tránh tình trạng kẹt xe.  

Đi một lần, không đi nữa!

Nguyên nhân chính khiến Quốc lộ 1A “hấp dẫn” nhiều tài xế là mức phí trên đường cao tốc quá cao (thấp nhất là 1.000 đồng/km, cao nhất là 8.000 đồng/km, tùy loại xe). Ông Trần Thanh Hùng, chủ DNTN Thanh Hùng (TP Mỹ Tho - Tiền Giang), cho biết 2 ngày qua, đoàn xe của ông đã bỏ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương để đi Quốc lộ 1A vì khách hàng không đồng ý tăng giá cước. “Khi khách hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa, tôi hỏi có đi đường cao tốc không để tính cước phí thì ai cũng lắc đầu. Nếu đi Quốc lộ 1A, chúng tôi chỉ tốn thêm 30 phút và một ít tiền tiêu hao nhiên liệu, tính ra vẫn rẻ hơn so với việc đóng phí trên đường cao tốc. Chẳng riêng gì tôi, khá nhiều chủ doanh nghiệp cũng cho xe đi Quốc lộ 1A thay vì đường cao tốc” - ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Tùng, tài xế xe tải, cho biết không lời đồng nào khi chở hàng từ Tiền Giang về TPHCM vì “lỡ” đi đường cao tốc trong ngày đầu tiên. “Chủ hàng lại không đồng ý tăng giá cước nên tôi phải đi Quốc lộ 1A. Ngoài mức phí quá cao, tôi còn sợ phải đền 150.000 đồng nếu lỡ làm mất hoặc hư thẻ. Ai mà biết thẻ hư lúc nào, không khéo lại mất tiền oan” - ông Tùng phân trần.

“Sẽ trở lại đường cao tốc”

Theo ông Nguyễn Văn Phòng, trong thời gian đầu, các phương tiện giao thông chê phí cao và chuyển qua đi Quốc lộ 1A nhưng có thể một thời gian sau sẽ quay trở lại đường cao tốc khi phải đối mặt với cảnh kẹt xe triền miên, tiêu hao nhiên liệu và phí trên Quốc lộ 1A. Ông Phòng cho biết đến nay, Cuu Long CIPM vẫn chưa biết chính xác mức phí tại trạm thu phí Quốc lộ 1A là bao nhiêu.

“Cho đến giờ, Chính phủ chỉ cho phép chúng tôi lập trạm chứ chưa quyết định mức phí. Tôi cũng không biết có được áp dụng mức phí theo Thông tư 90 hay không nhưng chắc sẽ có sự cân nhắc so với trạm thu phí trên đường cao tốc” - ông Phòng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo