xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên kêu gọi ông Obama "ngừng đối đầu"

H.Bình (Theo Yonhap, Reuters)

(NLĐO) – Triều Tiên ngày 27-3 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phóng tên lửa vốn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, bất chấp lời kêu gọi ngưng kế hoạch này từ phía Trung Quốc.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng  kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama từ bỏ thái độ đối đầu với Bình Nhưỡng. Theo thông báo chính thức từ phía Bình Nhưỡng, nước này sẽ tiến hành phóng tên lửa tầm xa trong khoảng thời gian từ 12 đến 16-4 để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo và đây là một phần của “chương trình không gian hòa bình”.
  
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Telegraph)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này “sẽ không từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh vì mục đích hoà bình”. Bộ này khẳng định động thái này hoàn toàn hợp pháp và cần thiết cho phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh không phục vụ cho bất kỳ mục đích quân sự nào.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Nhân vật đứng đầu nước Mỹ đã tuyên bố không có ý muốn đối đầu với chúng tôi. Tuy nhiên, nếu tuyên bố đó là sự thật, ông ta cần phải từ bỏ thái độ đối đầu khi tìm cách ngăn cản chúng tôi và dũng cảm thừa nhận rằng chúng tôi có quyền phóng các vệ tinh như các nước khác”.
 
Bình Nhưỡng nhấn mạnh họ không có ý định phá hủy thỏa thuận với Mỹ hôm 29-2 vừa qua về trao đổi viện trợ. “Triều Tiên và Mỹ đã nỗ lực không ít để ký được một thỏa thuận, tạo ra một môi trường thuận lợi. Không có lý do gì để Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa vào lúc này” - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.
 
img
Đường màu đỏ mô phỏng đường bay dự kiến của tên lửa Unha-3 được phóng đi từ tây bắc Triều Tiên
để đưa vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo.
Đường màu vàng mô phỏng đường bay của tên lửa Taepodong-2 được phóng ngày 5-4-2009. Đồ họa: Korea Herald
 
Trước đó, hôm 26-3, Triều Tiên lần đầu tiên công bố chi tiết về “vệ tinh thời tiết” mà nước này định phóng lên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã mô tả vệ tinh này là một “công cụ thu dữ liệu khí tượng địa tĩnh tiên tiến”.
 
Trong khi đó, theo nguồn tin từ Itar-Tass, Triều Tiên sẽ xây xong lò phản ứng hạt nhân với công suất 100.000 kW vào cuối 2012. Lee Ki Song, giáo sư thuộc Học viện Khoa học xã hội của Triều Tiên cho biết: “Chúng tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ với công suất 100.000 kW vào cuối năm”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo