xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bianfishco hồi sinh hay phá sản?

Bài và ảnh: Ca Linh

Nếu kết quả kiểm toán cho thấy số nợ của Bianfishco ít hơn số tài sản hiện có, UBND TP Cần Thơ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho tái cấu trúc hoặc tạo điều kiện để doanh nghiệp này và ngân hàng bàn kế hoạch dãn nợ

UBND TP Cần Thơ vừa báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình nợ nần của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Với số nợ “khủng” như hiện nay, việc Bianfishco “hồi sinh” hay phá sản có ảnh hưởng rất lớn đến công ăn việc làm của hơn 2.000 công nhân và nông dân bán cá.

Chờ kết quả kiểm toán

Theo tổ kiểm tra tình hình nợ tại Bianfishco (do UBND TP Cần Thơ lập ra), tính đến ngày 23-3, tổng các khoản nợ của Bianfishco, Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Diệu Hiền là 1.560 tỉ đồng.

Trong khi đó, trả lời trên một số phương tiện thông tin đại chúng, ông Trần Văn Trí, Tổng Giám đốc Bianfishco, cho biết tính đến ngày 16-3, Bianfishco nợ 1.275 tỉ đồng nhưng sau đó công ty đã trả cho một số khách hàng nên số nợ chỉ còn hơn 1.000 tỉ đồng.

img

Bianfishco hồi sinh hay phá sản phải trông chờ vào kết quả kiểm toán.

Trong ảnh: Công nhân Bianfishco làm việc thời doanh nghiệp này còn hoạt động

Vừa qua, ông Trần Văn Trí đã đề xuất 3 phương án để ổn định tình hình của Bianfishco nhưng UBND TP Cần Thơ vẫn chưa quyết định sẽ lựa chọn phương án nào vì phải chờ kết quả kiểm toán tài chính năm 2011 của doanh nghiệp (DN) này vào cuối tháng 3-2012. Nếu kết quả kiểm toán cho thấy số nợ của Bianfishco ít hơn số tài sản hiện có thì tùy từng trường hợp, UBND TP Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho tái cấu trúc hoặc tạo điều kiện để DN này và ngân hàng bàn kế hoạch dãn nợ; trong trường hợp nợ bằng hoặc lớn hơn số tài sản hiện có, sẽ có phương án phá sản hoặc bán cổ phần để trả.

Theo Luật Phá sản năm 2004, DN hoặc HTX không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thì coi là lâm vào tình trạng phá sản. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc Bianfishco có khả năng lâm vào tình trạng phá sản hay không, luật sư Nguyễn Trường Thành, Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho rằng do tổ kiểm tra tình hình nợ chưa thông báo tài sản của Bianfishco nên chưa có cơ sở pháp lý xác định.

Ưu tiên trả nợ nông dân

Theo UBND TP Cần Thơ, cơ quan này đang khuyến khích Bianfishco tìm mọi cách để thanh toán dứt điểm khoản nợ đối với nông dân bán cá.

Trước đó, luật sư Nguyễn Trường Thành cũng đã đề xuất 2 phương án để Bianfishco giải quyết tình hình khó khăn hiện nay.

Thứ nhất, thành lập pháp nhân mới trên cơ sở giao 52% cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Hiền và gia đình (tương đương 252 tỉ đồng) để thanh toán số nợ 62 tỉ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), phần còn lại phân bổ cổ phần theo tỉ lệ cho các chủ nợ là nông dân nắm giữ, 48% cổ phần của các cổ đông khác thì giữ nguyên.
Các cổ đông hiện hữu và các cổ đông mới sẽ thay đổi điều lệ của công ty; bầu HĐQT, tổng giám đốc mới và đăng ký lại kinh doanh để tiếp tục hoạt động. Theo luật sư Nguyễn Trường Thành, phương án này có lợi cho nông dân vì phần tiền mà Bianfishco nợ có cơ sở bảo đảm thanh toán là cổ phần của bà Diệu Hiền. Ngoài ra, nếu công ty tiếp tục hoạt động thì công nhân có công ăn việc làm và tận dụng được đầu vào là cơ sở nuôi cá của nông dân.

Thứ hai, Bianfishco triệu tập đại hội cổ đông với sự có mặt của ACB và các chủ nợ là nông dân để thống nhất chuyển nhượng nhà máy nếu có đối tác mua hoặc bán đấu giá trên cơ sở kết quả thẩm định giá để thanh toán theo thứ tự ưu tiên: người lao động, BHXH, thuế và các khoản nợ Nhà nước; nông dân; ACB; các cổ đông khác.

Người đại diện theo pháp luật của Bianfishco là bà Phạm Thị Diệu Hiền đã sang Mỹ và ủy quyền cho ông Trí làm tổng giám đốc nhưng việc ủy quyền này chỉ mang tính điều hành nội bộ trong DN. Vì vậy, bà Diệu Hiền cần trở về nước để cùng Bianfishco lo việc trả nợ. Theo UBND TP Cần Thơ, trong trường hợp chưa thể trở về, bà Diệu Hiền phải có ủy quyền hợp pháp qua cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để ông Trí có tư cách pháp nhân thực hiện các giao dịch trong biên chế tài chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo