xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên Hiệp Quốc: Syria vi phạm kế hoạch hòa bình

Lục San (Theo Reuters, BBC, CNN)

(NLĐO) – Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon tuyên bố chính phủ Syria đã không tuân thủ kế hoạch hòa bình của LHQ do vẫn duy trì vũ khí hạng nặng và quân đội tại các thành phố.

Trong tuyên bố của mình, Tổng Thư ký Ban cho biết các nhà quan sát quân sự LHQ ở Syria báo cáo rằng vũ khí hạng nặng, thiết bị quân sự và quân đội vẫn tiếp tục hiện diện ở các trung tâm dân cư.
 
Tuyên bố nêu rõ: “Tổng Thư ký LHQ được báo cáo về tình hình bạo lực và giết chóc vẫn tiếp diễn ở Syria, trong đó có cả những vụ bắn pháo và nổ bom ở các khu dân cư cũng như các cuộc đụng độ vũ trang. Tình hình đó không thể chấp nhận và phải ngừng lại ngay lập tức”.
 
Trước đó, ngày 21-4, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem thông báo với đặc phái viên quốc tế Kofi Annan rằng Damascus đã rút vũ khí hạng nặng và quân đội ra khỏi các thành phố.
 
img
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon (phải) và đặc phái viên quốc tế Kofi Annan. Ảnh: REUTERS
 
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua nghị quyết cho phép triển khai 300 quan sát viên quân sự không vũ trang đến Syria trong 3 tháng để theo dõi tiến trình ngừng bắn.
 
Thế nhưng, tình hình bạo lực vẫn tiếp diễn ở Syria. Phe đối lập cho biết 462 người đã tử vong trong vòng 10 ngày qua, trong đó có 34 trẻ em. Chỉ riêng ngày 25-4 đã có 70 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào một ngôi nhà ở thành phố Hama. Ngoài ra, một số ngôi nhà ở quận Masha at-Tayyar thuộc Hama đã bị phá hủy sau một tiếng nổ lớn. Có tin 13 trẻ em và 15 phụ nữ thiệt mạng trong vụ nổ trên.
 
Sau vụ nổ ở Hama, các nhà hoạt động xã hội đã tung lên mạng đoạn băng video cho thấy quang cảnh tan hoang cũng như hình ảnh các xác chết được kéo ra từ đống đổ nát. Cả chính phủ và phe nổi dậy đều cho rằng vụ nổ ở Hama là một cuộc thảm sát và đổ lỗi cho nhau.
 
img
Đám tang một cậu bé 3 tuổi chết vị đạn pháo của quân chính phủ Syria ở Shermin. Ảnh: CNN
 
Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập có kế hoạch kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ có hành động bảo vệ thường dân Syria ngay lập tức.
 
Ngày 26-4, Nga lên tiếng cáo buộc phe nổi dậy Syria đã sử dụng các chiến thuật khủng bố và cho rằng họ đáng bị đổ lỗi vi phạm ngừng bắn hơn quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi phía Syria thực hiện nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ. Tuy nhiên, còn có một phe khác ở Syria, đó là các nhóm đối lập. Về thực chất, họ đã áp dụng các chiến thuật khủng bố ở quy mô khu vực”. 

img
Ông Alexander Lukashevich. Ảnh: MEDIA MAX
 
Ông Lukashevich liệt kê một số vụ tấn công của phe nổi dậy và cáo buộc nước ngoài đã trang bị vũ khí cho phe nổi dậy ở Syria. Ông cho rằng điều này đã làm cho nghị quyết chính trị để giải quyết tình hình trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Lời nhận định của Bộ Ngoại giao Nga khác biệt với khẳng định của các nước phương Tây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo