xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngươi mẫu- diễn viên bán dâm: Làng phim dậy sóng

TIỂU QUYÊN

Chưa có tên tuổi, lại thiếu khả năng, không đủ thực lực để có thể tự khẳng định mình, vũ khí duy nhất để một số “chân dài” được gắn mác diễn viên chính là nhan sắc

Càng lúc càng có nhiều “chân dài” xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mà chính những người trong nghề cũng phải tự đặt câu hỏi: Không biết vì sao? Mãi đến khi đường dây môi giới, bán dâm của các hoa khôi, người mẫu, diễn viên bị phát hiện, mọi người mới té ngửa.

Không ai nhớ ?!

“Á khôi, người mẫu, diễn viên” Thiên Kim, người vừa bị bắt vì bán dâm và môi giới bán dâm, từng đóng phim Lệnh xóa sổ; “người mẫu, diễn viên” Hồng Hà từng đóng nhiều phim: Bước chân hoàn vũ, Ai?, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng… Cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất đều cho biết các cô này chỉ đóng những vai diễn rất nhỏ, đến nỗi họ không nhớ được là vai gì, có khi không thoại, chỉ xuất hiện trên khung hình góp phần “đông đảo đội ngũ”, như hình ảnh của người mẫu Hồng Hà trong phim Bước chân hoàn vũ.

img
Thanh Hằng và Bình Minh - hai gương mặt siêu mẫu thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật bằng nỗ lực tự thân.
(Cảnh trong phim Người mẫu). Ảnh: INTERNET
Bà Mai Thu Huyền, Giám đốc Công ty FPT - đơn vị sản xuất bộ phim Bước chân hoàn vũ 2009, nói nhà sản xuất không quản lý nguồn diễn viên phụ trong phim này. Đạo diễn phim Xuân Phước cho biết lực lượng diễn viên quần chúng như Hồng Hà trong vai các người mẫu biểu diễn thời trang trên phim do trợ lý đưa sang - nguồn giới thiệu từ công ty người mẫu.
Đạo diễn Đặng Cao Cường, phim Lệnh xóa sổ, cũng nói Thiên Kim được nhà sản xuất giới thiệu, phù hợp với yêu cầu nhân vật “có thân hình bốc lửa, đi xe phân khối lớn và xuất hiện trong sòng bài với băng nhóm giang hồ”. “Vai của Thiên Kim là vai nhỏ, tôi cũng chỉ quan tâm diễn viên có thể hiện được tốt những phân cảnh mình muốn thể hiện trên phim hay không, còn đời sống riêng của diễn viên nằm ngoài kiểm soát của đạo diễn” - đạo diễn Đặng Cao Cường nói.

“Với những vai diễn kiểu như vậy thì “quần chúng người mẫu” có thể nhận thù lao nhiều hơn so với các diễn viên quần chúng bình thường nhưng cao lắm cũng chỉ gấp đôi, gấp ba là cùng” - đạo diễn Xuân Phước cho biết. Tuy nhiên, ông nhận xét: “Trường hợp người mẫu đóng phim không cần thù lao là khá phổ biến, miễn sao có cơ hội xuất hiện trước công chúng, được gắn mác diễn viên là tốt rồi”.

“Ăn bánh”... trả vai diễn

Chất lượng phim, khả năng diễn xuất của các “chân dài” đã được khán giả kiểm chứng, đánh giá thông qua những phim đã được phát sóng. Một diễn viên lớn tuổi, kinh nghiệm mấy mươi năm trên phim trường tiết lộ: “Đóng phim với một số em trẻ “chân dài” rất cực. Các em không biết diễn gì cả, phải quay đi quay lại rất cực nhưng cứ dây mơ rễ má với nhà sản xuất, quen biết đạo diễn rồi cứ thế gửi gắm đóng phim”.

Một chuyên viên hóa trang nhiều năm theo chân các đoàn phim cũng cho biết chị không lạ gì một số người mẫu trẻ đeo theo o bế, chiều chuộng đạo diễn để có vai diễn. “Cậy quen biết đạo diễn, các cô tự cho mình quyền đi trễ về sớm, cũng không thèm học thoại, ra trường quay cứ chờ nhắc tuồng.
Lúc nào họ cũng đòi trang điểm đẹp, bất kể nhân vật như thế nào, đạo diễn cũng tặc lưỡi cho qua.  Không phải vơ đũa cả nắm, tôi cũng từng làm việc với những người mẫu rất có trách nhiệm trong công việc, cư xử chừng mực và có lối sống đứng đắn nhưng với các cô cậy vào mối quan hệ với nhà sản xuất hay đạo diễn thì… thôi” - chị ngao ngán.

Một đạo diễn đề nghị giấu tên cũng cho biết nhiều năm lăn lộn trường quay, anh rành những tên tuổi nào “ăn bánh trả… vai diễn”. “Nói ra thì xấu hổ cho nghề của mình chứ tôi từng được đạo diễn mời đi thử vai trong khách sạn đấy. Nếu chấp nhận ỡm ờ để có được vai diễn thì xem như bạn đã tự chọn cách đánh đổi bản thân” - một gương mặt trẻ tiết lộ chuyện “gạ tình đổi vai” mà cô cũng đã từng thẳng thắn nói “không”.

Chưa có tên tuổi, lại thiếu khả năng, không đủ thực lực để có thể tự khẳng định mình thì vũ khí duy nhất để tiến thân cho một số “chân dài” chính là sắc đẹp - nhận định này của những người trong giới có thể làm tổn thương những gương mặt nỗ lực, chăm chỉ gầy dựng sự nghiệp nhưng đã phản ánh đúng “một góc sự thật” của showbiz Việt.

DIỄN VIÊN HẠNH THÚY:

Tìm danh tiếng để “nâng giá”: Khó thể chấp nhận

Chuyện người mẫu đóng phim cũng bình thường thôi nhưng phải nhìn nhận cho rõ, một lớp người mẫu đổ qua đóng phim với mục đích gì? Không ai lên án chuyện các bạn trẻ nỗ lực gầy dựng tên tuổi. Thế hệ chúng tôi ngày xưa cũng phải “lê lết” tìm cơ hội mà. Song phải xác định đó có phải là con đường các bạn thật sự muốn đi, muốn chinh phục và làm nghề nghiêm túc, có trách nhiệm hay chỉ là một cuộc dạo chơi, muốn phiêu lưu chỉ để chứng tỏ rằng ta đây cũng có thể làm được nhiều thứ?

Thử sức mình ở nhiều lĩnh vực để khẳng định bản thân thì thật đáng khuyến khích nhưng tìm kiếm sự nổi tiếng để “nâng giá” mình ở chuyện khác thì thôi, không nói làm gì nữa rồi. Mà bây giờ, người đẹp cũng dễ ảo tưởng bản thân vì danh xưng, danh hiệu cái gì cũng dễ có quá. Tôi nói thật, người nghệ sĩ lao động chân chính có khi phải chạy sô ròng rã, làm việc cật lực hàng chục năm trời mới mua được xe, được nhà, trong khi mấy em “chân dài” mới ra nghề đã lên đời. Thế nên, sau những vụ lùm xùm gần đây về chuyện hoa khôi, người mẫu, diễn viên bán thân thì dư luận nghi ngờ, đặt dấu hỏi cũng đúng thôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo