xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tìm táo độc Trung Quốc tại VN

Theo Infonet

Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN-PTNT đã yêu cầu lấy mẫu táo nhập khẩu bán tại Hà Nội và TPHCM để phân tích sau khi nhiều phương tiện thông tin táo Trung Quốc nhiễm độc vì bọc thuốc sâu từ khi còn non.

Thông tin trên do ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Bảo vệ thực vật (BVTV) cho biết vào chiều 18-6.

Táo Fuji trồng ở vùng Sơn Đông (Trung Quốc), được nông dân dùng túi bọc quả từ lúc con xanh non đến khi chín.

Vừa qua, phía Trung Quốc thông báo đã tìm thấy hai chất cấm có độc hại (là thiran - một loại thuốc diệt nấm độc hại và asen - thạch tín) trong loại túi bọc táo bán cho nông dân tại một số nhà máy sản xuất.
 
img
Táo Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam     Ảnh: Nguyễn Hiếu
 
Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, cục đã chỉ đạo kiểm tra loại táo Fuji chặt chẽ hơn ở các cửa khẩu. Hai trung tâm kiểm nghiệm và khảo nghiệm thuốc BVTV của Cục lấy ngay mẫu táo hiện có ở Hà Nội và TPHCM, kiểm tra hai chất độc hại mà Trung Quốc thông báo xem có trong táo nhập khẩu bán tại VN hay không.
Ngày 22-6 sẽ có kết quả của đợt kiểm tra.

Hiện Cục BVTV cũng đã áp dụng bộ test nhanh để kiểm soát chất lượng rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc qua ba cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai, Móng Cái.
Theo Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát, dù có thông tin như vậy nhưng trước mắt không nên cấm nhập khẩu táo ngay, mà gia tăng kiểm soát xem tình trạng nguy hiểm, rủi ro đến đâu, nếu có táo chứa chất độc nhập vào Việt Nam nhiều thì sẽ cấm nhập.

Trung Quốc hiện sản xuất tới 40% giống táo đường của thế giới. Đây là giống táo đỏ Fuji, là loại táo giòn, ngọt, thơm. Nguồn gốc của giống táo này là từ Úc. Hiện một số doanh nghiệp của Nhật Bản đã ngừng, không nhập táo từ vùng Sơn Đông (Trung Quốc).

Tại Việt Nam, từng có không ít trường hợp người dân mua hoa quả Trung Quốc về ăn, bị ngộ độc, thậm chí có trường hợp tử vong. Gần đây nhất, theo thông tin từ VOV, ngày 20/4/2012, có 5 bệnh nhân trong 1 gia đình được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 1 bệnh nhân sau đó tử vong. Trước đó, cả nhà đi chợ phiên Sì Lở Lầu và mua đào, cam, trứng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc về ăn. Ngay trong buổi tối hôm đó cả gia đình bị đau bụng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo