xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chấm thi ĐH theo hướng mở

Theo TTXVN - Ảnh: X.Thảo

Tổng kết hai đợt thi, cả nước có 321 thí sinh và 9 giám thị bị xử lý kỷ luật. Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi mở thì công tác chấm thi cũng theo hướng mở.

Chiều 10-7, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi ĐH-CĐ năm 2012.
 
Theo Bộ GD-ĐT, toàn quốc có 125 trường đại học tổ chức thi đợt I và 121 trường đợt II. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đại học cả 2 đợt là 1.615.979; số thí sinh đến dự thi là 1.265.338, đạt tỉ lệ 78,30% . Các trường đại học đã huy động 142.956 lượt cán bộ tham gia làm công tác thi.
 
img
Thí sinh hồ hởi gọi điện thoại cho người thân sau khi kết thúc môn thi tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Trong cả hai đợt thi đại học năm 2012 cả nước có 321 thí sinh bị xử lý kỷ luật (khiển trách 44, cảnh cáo 13, đình chỉ thi 253, đến muộn không được dự thi 1). Tổng số cán bộ tham gia công tác thi tuyển sinh bị xử lý kỷ luật là 9 (khiển trách 5, cảnh cáo 1 và đình chỉ 3)
 
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết đây là năm đầu tiên bộ cho phép đưa các thiết bị ghi âm, quay phim vào phòng thi (loại thiết bị này không xem được trực tiếp và không truyền được ra bên ngoài) với mục đích là để minh bạch hóa công tác tuyển sinh và để cho xã hội giám sát kỳ thi. Từ các thiết bị này có thể phát hiện tiêu cực, tình trạng ném bài vào phòng thi, cán bộ coi thi lơ là... Bên cạnh đó, đây là bằng chứng để cung cấp tư liệu cho các cơ quan chức năng điều tra khi sai phạm xảy ra ở mức độ nghiêm trọng.
 
img
 
img
Phụ huynh sốt ruột chờ con tại một điểm thi ở TPHCM
 
Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: dân chủ trong mọi việc là để giúp cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp, nghiêm túc nhưng cần phải xử lý đúng quy chế đối với những trường hợp vi phạm, lợi dụng dân chủ để chống phá kỳ thi với nhiều dụng ý xấu khác nhau.
 
Ở môn toán đã có trường hợp vi phạm truyền đề thi bằng thiết bị hiện đại ra ngoài, gây xáo trộn tâm lý và dư luận không tốt. Trường hợp này bị coi là vi phạm quy chế nghiêm trọng, mà đây không được coi là bị lộ đề vì trước đó đề thi được bảo quản tuyệt mật và chỉ được tung ra ngoài sau khi tất cả các thí sinh đã biết. Bộ GD-ĐT đang phối hợp với công an để điều tra làm rõ những hành vi này.
 

Chấm thi theo hướng mở

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đại học Bộ GD-ĐT, năm nay việc ra đề thi các môn tự luận theo hướng mở. Điều này cũng giúp các em thí sinh tư duy, lập luận và có thể đánh giá được năng lực trong quá trình học tập, nhận thức.
 
Và đương nhiên ra đề thi mở thì công tác chấm thi cũng theo hướng mở. Công tác ra đề thi năm nay trên tinh thần của bộ là nhằm phân loại thí sinh cao. Học sinh trung bình có thể kiếm điểm dễ nếu nắm vững kiến thức sách giáo khoa phổ thông. Nhưng để có điểm cao thì phải trả lời được những câu rất khó, những loại câu hỏi này dành cho học sinh giỏi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo