xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ASEAN gần đồng thuận về biển Đông

Hoàng Phương

Học giả Mỹ: Trung Quốc sẽ bị xem là một kẻ xâm lược nếu đánh chiếm các khu vực tranh chấp ở biển Đông

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong hôm 19-7 thông báo ông và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa đã đồng ý tìm kiếm sự đồng thuận trong ASEAN về vấn đề biển Đông trong cuộc hội đàm kín ở Phnom Penh.

ASEAN vẫn thống nhất

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Hor Namhong cho biết: “Chúng tôi đã đồng ý trên nguyên tắc về một số điểm liên quan đến vấn đề biển Đông. Chúng tôi hy vọng đến sáng mai sẽ nhận được câu trả lời của những ngoại trưởng ASEAN còn lại về những nội dung này”.
Theo hãng tin Reuters, ông Hor Namhong từ chối tiết lộ chi tiết các điểm nói trên mà chỉ nói rằng sẽ công bố sau khi nhận được sự nhất trí của các ngoại trưởng ASEAN. Ông Namhong hy vọng có thể phổ biến những nội dung này trong ngày 20-7.
img
Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (phải) tiếp người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa hôm 19-7. Ảnh: Reuters
Về phần mình, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa  cho biết các nước ASEAN gần đi đến sự đồng thuận về những lập trường đối với vấn đề biển Đông. Ông Natalegawa khẳng định tại cuộc họp báo chung: “Indonesia đang nỗ lực để xác định những lập trường cơ bản của ASEAN về biển Đông và chúng tôi đang tiến gần tới việc chính thức hóa sự đồng thuận này”.

Trước khi đến Campuchia, ông Natalegawa đã lần lượt thăm Philippines và Việt Nam, những nước có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ trực tiếp đối với những nỗ lực của Indonesia để tiến tới thống nhất lập trường của ASEAN về vấn đề biển Đông.

Nỗ lực trên của Indonesia diễn ra  sau khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN mới đây không thể đưa ra tuyên bố chung do có những bất đồng về vấn đề biển Đông, làm dấy lên những nhận định rằng nội bộ khối đang chia rẽ. Ngoại trưởng Natalegawa đã lên tiếng bác bỏ suy nghĩ này khi khẳng định ASEAN thực tế vẫn thống nhất

Trung Quốc có nguy cơ bị cô lập

Nhận định về tình hình biển Đông hiện nay, ông Greg Poling, nhà phân tích của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Mỹ, cảnh báo rằng  Trung Quốc có nguy cơ đối mặt với sự cô lập trong cộng đồng quốc tế nếu tấn công những nước có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này. 

Ông Poling nói với website ABS-CBNNews.com (Philippines): “Đứng trên lập trường của Trung Quốc, Bắc Kinh biết rằng mình có thể dễ dàng đánh chiếm bất kỳ  khu vực tranh chấp nào ở biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc không thể làm điều này mà không gây ra tổn hại rộng khắp đối với những lợi ích của mình ở nước ngoài. Trong tình huống  như thế, Trung Quốc sẽ bị xem là một kẻ xâm lược, vi phạm những nghĩa vụ mà nước này cam kết khi tham gia các hiệp ước đa phương và song phương. Khi đó, những hy vọng về việc Trung Quốc được xem là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế hoặc một cường quốc mới nổi sẽ không còn nữa… Trung Quốc sẽ cảm thấy mình bị cô lập khi Mỹ cùng với các đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu lo ngại về những hành vi xâm lược tiếp theo của nước này”.

Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jon Huntsman nhận định khó có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ biển Đông trong tương lai gần. Trong bài diễn văn đọc tại một sự kiện ở Đài Bắc (Đài Loan) hôm 18-7, ông Huntsman cho rằng điều cần làm trước mắt là tìm ra những biện pháp xây dựng lòng tin và soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông với hy vọng có thể giúp giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Ông nói thêm rằng Mỹ ủng hộ một cách tiếp cận đa phương để giải quyết vấn đề biển Đông.

“Tam Sa là nỗi ô nhục của Trung Quốc”

img
Biên tập viên Chu Phương Ảnh: Blshe.com
Là cây bút có quan điểm thẳng thắn ở Trung Quốc, biên tập viên Chu Phương của hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã mạnh mẽ phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở biển Đông, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung Quốc bãi bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” trong các bài viết đăng trên blog của trang SINA.com.

Trong bài viết “Lập thành phố Tam Sa hay trò hề quốc tế: Cần dẹp bỏ ngay!” ngày 29-6, ông Chu viết: “Nhiều người Trung Quốc đến giờ vẫn không hiểu tại sao lần đầu tiên Nga tham gia tập trận hải quân RIMPAC 2012 do Mỹ chủ trì. Thực ra, đó chính là sự phản ứng mạnh mẽ của quốc tế trước động thái lập thành phố Tam Sa, vốn đi ngược lại luật pháp quốc tế và thể hiện sự vô trách nhiệm của Trung Quốc”.

Đến ngày 17-7, ông Chu viết tiếp bài “Hiện trạng biển Đông có lẽ sẽ kéo lùi cải cách chính trị của Trung Quốc”. “Ý nghĩa lớn nhất của việc lập ra thành phố Tam Sa là phô bày nỗi ô nhục của Trung Quốc, buộc chính phủ và quân đội Trung Quốc phải “trở mặt” với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế... Từ nhỏ, người dân Trung Quốc đã quen với đường biên giới đứt đoạn màu hồng, ôm trọn toàn bộ biển Đông vào lãnh thổ Trung Quốc. Thế nhưng, đến nay, chúng ta mới biết đường biên giới quốc gia ấy không được các nước láng giềng và quốc tế công nhận”.

“Nếu lãnh đạo Trung Quốc vẫn không hiểu được “thứ ngôn ngữ quốc tế chung đó” thì sẽ kéo nhân dân Trung Quốc sa vào cuộc chiến tranh không thể thoát ra” - ông Chu nhấn mạnh và kêu gọi “lập tức hủy bỏ thành phố Tam Sa, nhanh chóng triển khai đối thoại mang tính xây dựng với các nước xung quanh biển Đông, dốc sức cho việc làm dịu tình hình căng thẳng và loại bỏ nguy cơ chiến tranh, đưa Trung Quốc quay trở lại với đại gia đình quốc tế”.
Huệ Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo