xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ giao tàu “cướp cá” cho Trung Quốc

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Lực lượng tuần duyên Mỹ hôm 14-8 đã giao lại cho Trung Quốc một chiếc tàu bị nghi sử dụng loại lưới vét bất hợp pháp ở Thái Bình Dương.

img
Loại lưới " tàn độc" này đã bị cấm vào năm 1992. (Ảnh minh họa)
 
Tàu cá dài gần 60m nói trên bị một tàu tuần tra Mỹ đặt tại Honolulu - Hawaii kiểm ra hồi cuối tháng 7-2012 ở khu vực cách Tokyo - Nhật Bản gần 1.400 km. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã lên boong tàu và phát hiện 30 tấn cá ngừ, 6 tấn cá mập. Chiếc tàu có tên Đại Thành do các công dân Trung Quốc điều khiển.
Tuần duyên Mỹ cho biết đã áp tải tàu cá đi về phía Tây và giao lại cho Cục Ngư chính Trung Quốc vào hôm 14-8.

Các ngư dân trên con tàu này đã sử dụng loại lưới vét lớn với chiều dài lên đến 16 km vốn bị quốc tế cấm từ năm 1992. Ông Paul Niemeier, làm việc tại Ban Các vấn đề ngư nghiệp quốc tế - Cục Hải dương và Khí quyển Mỹ, cho biết lưới kéo đã bị cấm sử dụng từ năm 1992. Trước đó, vào đầu thập niên 1990, hàng trăm tàu cá tận dụng tối đa loại lưới này, mỗi lưới dài 48 - 96 km. Gần đây, số vụ đánh bắt bằng lưới kéo giảm hẳn nhưng vẫn còn vài vụ mỗi năm.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo