xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rắc rối chuyện sang tên, đổi chủ xe

THẾ KHA

Thừa nhận thiếu sót trong việc tuyên truyền, xử phạt khiến người dân không nắm rõ quy định bắt buộc sang tên, đổi chủ phương tiện nhưng Bộ Công an vẫn kiên quyết phạt tiền những trường hợp vi phạm

Theo chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII - Bộ Công an), những phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ hoặc gây tai nạn thì CSGT sẽ truy thêm việc xe đó đã được sang tên, đổi chủ theo quy định hay chưa. Nếu chưa làm thủ tục này, chủ xe sẽ bị xử phạt ngay theo đúng Nghị định 71: xe máy 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng và ô tô 6-10 triệu đồng.

Không thỏa đáng

Nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng trước chủ trương của Tổng cục VII vì họ chỉ thực sự nắm được quy định bắt buộc sang tên, đổi chủ phương tiện khi báo chí đưa tin về Nghị định 71 có hiệu lực mới đây.
img
Với 40% phương tiện không chính chủ, nếu Bộ Công an không tạo điều kiện sẽ có cả 10 triệu xe bị xử phạt. Ảnh: HÒA BUN

Anh Lê Thái Uyên, ngụ quận Đống Đa - Hà Nội, cho biết phải gom góp nhiều năm mới đủ tiền mua một chiếc ô tô cũ trị giá hơn 500 triệu đồng. Theo chỉ dẫn của bạn bè, anh và người bán chỉ ra công chứng làm thủ tục mua bán, chưa tiến hành sang tên, đổi chủ. “Tôi mua xe đã mấy tháng rồi, nếu chủ động làm thủ tục sang tên, đổi chủ thì cũng có thể bị phạt 6-10 triệu đồng. Chưa kể, sau đó, tôi phải mất 12% phí sang tên, đổi chủ tức là tốn hơn 6 triệu đồng nữa” - anh Uyên lo lắng.

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII, thừa nhận việc tuyên truyền, xử phạt chưa tốt đã dẫn đến tình trạng người dân không nắm được quy định sang tên, đổi chủ phương tiện để chấp hành. “Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C67 - Bộ Công an), dù người dân có tự giác làm thủ tục sang tên, đổi chủ xe nhưng nếu CSGT phát hiện vi phạm quy định quá 30 ngày thì vẫn xử phạt. Điều này không thỏa đáng, không tạo điều kiện cho người dân thực hiện quy định” - anh Uyên nói.

Ông Nguyễn Văn Tuyên cho rằng xử phạt một hành vi đã có từ lâu nhưng người dân không chịu thực hiện thì không thể trì hoãn. Theo thượng tá Nguyễn Kim Hải, phụ trách Phòng Hướng dẫn tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông C67, việc xử phạt đối với lỗi không sang tên, đổi chủ cơ bản vẫn như trước, không có chuyện CSGT ra quân kiểm tra, xử phạt chuyên đề với riêng lỗi này.

Ngại thủ tục

Ông Hải khẳng định quy định về việc sang tên, đổi chủ phương tiện được thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư 36/2010 về đăng ký xe của Bộ Công an. Thông tư này quy định rõ trách nhiệm của chủ xe là phải chấp hành nghiêm chỉnh việc đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký để được kiểm tra và nộp lệ phí, cấp biển số.

Theo đó, trong 10 ngày kể từ lúc bán (cho, tặng), người bán phải gửi thông báo đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe để theo dõi; trường hợp sang tên xe khác quận/huyện trong cùng một tỉnh/TP thì đến cơ quan đăng ký xe nơi chủ phương tiện cư trú hoặc có trụ sở để làm thủ tục. Trong 30 ngày kể từ lúc làm giấy tờ mua bán, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi. Giấy bán xe của cá nhân phải có chứng thực của UBND cấp xã với chữ ký của người bán. Ngoài ra, phải có chứng từ lệ phí trước bạ, biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước…

Theo anh Trần Khánh, chuyên buôn bán xe cũ ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, người dân vốn thích mua bán trao tay bởi ngại các thủ tục khi sang tên, đổi chủ. Phí sang tên xe máy hiện không cao nhưng nhiều người vẫn gặp rắc rối với vấn đề khác. Chẳng hạn, một người ở Hà Nội mua xe tại Quảng Bình thì phải đưa phương tiện vào đó làm thủ tục sang tên với sự có mặt của người bán. Nếu muốn rút hồ sơ về Hà Nội để thay đổi biển số, giấy tờ thì cũng phải đem xe vào Quảng Bình làm thủ tục trước. “Khi ấy, phí biển số, lệ phí trước bạ lại như xe mới nên chẳng ai muốn làm. Nếu không có chính sách điều chỉnh hợp lý mang tính hỗ trợ, giúp đỡ thì sẽ có nhiều người không tuân thủ” - anh Khánh nhìn nhận.

Xem xét giảm phí

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên cho rằng trong trường hợp xe đã được mua bán lòng vòng qua nhiều chủ mà người chủ sở hữu đầu tiên đã mất hoặc ra nước ngoài, không xác định được thì rất khó xử lý.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, sau một thời gian thực hiện Nghị định 71, các địa phương sẽ báo cáo những khó khăn để bộ nắm bắt và tìm cách tháo gỡ. Ngoài ra, ông Tuyên cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang nghiên cứu giảm phí sang tên, đổi chủ đối với cả ô tô và xe máy, sao cho tới mức thấp nhất để khuyến khích người dân thực hiện.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo