xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy quân lục chiến Nga tập trận gần Syria

Linh San (Theo RIA Novosti, Xinhua)

(NLĐO) - Ngày 27-12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thủy quân lục chiến nước này đang đóng quân gần bờ biển Syria, để tham gia một loạt các cuộc tập trận chống khủng bố.

img
Tàu Azov của Hạm đội Hắc Hải. Ảnh: RIA Novosti
 
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lính thủy quân lục chiến đã có mặt trên các tàu chiến thuộc Hạm đội Hắc Hải của Nga, được triển khai tại khu vực Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận này ngoài nội dung chống khủng bố và bảo đảm an toàn cho các tàu chiến neo đậu ở hải cảng, còn nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ chống lại mọi sự tấn công từ các tàu chiến, tàu ngầm và trên không, nếu xảy ra.
 
Ngày 27-12, hai tàu đổ bộ cỡ lớn mang tên Nikolai Filchenko và Azov của Hạm đội Hắc Hải đã đi qua vùng vịnh Bosporus và Dardanelles để tới phía Đông Địa Trung Hải, sáp nhập với đoàn tàu cùng hạm đội gồm tàu tuần dương mang tên lửa Moscow, tàu tuần tiễu Smetlivy, tàu chở dầu Ivan Bubnov và tàu hộ tống BS-406 đang trực chiến tại đây.
 
Trong một diễn biến khác, ngày 27-12, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố phủ nhận sự tồn tại của bất cứ kế hoạch chung nào với Mỹ liên quan tới việc giải quyết khủng hoảng ở Syria.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi có tin tức về việc xem xét để Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức vào năm 2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Alexander Lukashevich, nói: “Chưa từng có một kế hoạch nào như vậy được xem xét và thảo luận”.
Ông Lukashevich khẳng định Moscow chỉ thảo luận với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Arập- Lakhdar Brahimi về cách thức thực hiện các chính sách dựa trên thông cáo Geneva do các các cường quốc trên thế giới thống nhất hồi tháng 6.

 
Cũng trong ngày 27-12, phái viên Lakhdar Brahimi cũng khẳng định không hề có kế hoạch Nga-Mỹ nào về Syria, trái ngược với những gì truyền thông đưa tin mới đây.

 
Phát ngôn viên Lukashevich còn cho biết ngày 29-12 tới đây, ông Brahimi sẽ tới thăm Moscow để hội đàm cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo