CHDCND Triều Tiên hôm 8-3 đã phản ứng giận dữ trước các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm đảo nằm gần đường biên giới trên biển với Hàn Quốc hôm 7-3. Ảnh: PRESS TV
Trước đó, trong chuyến thăm các đơn vị quân đội trên đảo tiền tiêu phía Tây hôm 7-3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo quân đội nước này đã sẵn sàng cho “một cuộc chiến toàn diện” với Hàn Quốc. Phát biểu với các binh sĩ đóng trên 2 đảo gần đường biên giới trên biển với Hàn Quốc, ông Kim Jong-un tuyên bố chỉ cần một sự khiêu khích nhỏ cũng đủ để ông ra lệnh ngay tức thì một cuộc tấn công về phía Seoul.
Không dừng lại ở đó, tờ Rodong Sinmun dẫn lời tướng Kang Pyo-yong cho biết các tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Vị tướng này đe dọa số tên lửa nói trên sẽ khiến cho Washington và các đồng minh “chìm trong biển lửa”.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ “biến khỏi trái đất” nếu nước này tấn công Seoul bằng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định chính quyền và quân đội của bà sẽ phản ứng mạnh mẽ với các hành động khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng.
Một số nhà phân tích nói với báo The New York Times (Mỹ) rằng phản ứng nói trên của Triều Tiên có thể là cách nước này sử dụng để gây sức ép buộc Mỹ đàm phán với họ. Đây có thể còn là cách để Bình Nhưỡng muốn được công nhận là một cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, ông Davies đã lên tiếng rằng Mỹ bác bỏ một sự công nhận như thế bất chấp Triều Tiên tiến hành các hoạt động hạt nhân thời gian qua.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một số nhà quan sát cho rằng sự leo thang căng thẳng hiện nay có thể giúp dẫn đến một sự đột phá nào đó về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo họ, ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong nội bộ nước Mỹ về việc đối thoại với Triều Tiên để tìm giải pháp cho tình trạng bế tắc hiện nay. Ngoài ra, Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, có thể thúc đẩy việc nối lại vòng đàm phán 6 bên như là một cách giảm căng thẳng sau khi bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng nói trên.
Bình luận (0)